Báo chí phải tạo ra vị thế mới trong cuộc chiến thông tin với mạng xã hội

(PLO)- Phiên thảo luận tại Diễn đàn báo chí toàn quốc năm 2025 nêu ra nhiều vấn đề của báo chí hiện nay, nổi bật là sự cạnh tranh với mạng xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-6, tại Diễn đàn báo chí toàn quốc năm 2025, phiên thảo luận với chủ đề Báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn kiến tạo không gian phát triển nêu ra nhiều vấn đề của báo chí hiện nay, nổi bật là sự cạnh tranh với mạng xã hội trong kỷ nguyên số.

Diễn đàn báo chí toàn quốc năm 2025
Ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Le Group tham luận khai mở nội dung cho phiên thảo luận.

Trong bài phát biểu khai mở phiên thảo luận, ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Le Group, Chủ tịch câu lạc bộ Doanh nhân sáng tạo, khẳng định thách thức đầu tiên của báo chí Việt Nam hiện nay chính là sự bùng nổ của không gian số, đặc biệt là sự cạnh tranh của mạng xã hội.

Báo chí đang phải đứng trước cuộc cạnh tranh khốc liệt về tốc độ thông tin, hình thức truyền tải cũng như thói quen của các độc giả trong thời đại số.

Ông Vinh khẳng định: “Không phải báo chí không nhanh mà vì chúng ta mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm, kiểm chứng thông tin hoặc qua quá trình hoạt động tác nghiệp phức tạp hơn”.

Trong khi đó, những người sử dụng mạng xã hội hoặc người truyền thông trên mạng xã hội có thể đăng tải một thông tin mà không cần qua bất kỳ một khâu kiểm duyệt nào. Như vậy, việc cạnh tranh tốc độ thông tin với mạng xã hội đối với báo chí hiện nay là “gần như không thể”.

IMG_8828.jpg
Phiên thảo luận thu hút đông đảo người tham dự.

Đứng trước thách thức đó, báo chí nên định vị lại vai trò và vị thế của mình bằng cách tạo dựng niềm tin trong lòng công chúng bằng sự thật.

Làm thế nào để khi công chúng hoang mang, không biết những thông tin trên các trang mạng xã hội đúng hay sai thì báo chí chính là nơi để họ xác thực thông tin, tìm được câu trả lời chính xác của vấn đề.

“Báo chí phải trở thành ngọn hải đăng cho công chúng, đó mới là sức mạnh của báo chí” - ông Lê Quốc Vinh nhấn mạnh.

Một xu hướng mới mà báo chí Việt Nam nên đẩy mạnh để nâng tầm vị thế của mình chính là xu hướng báo chí giải pháp, một hướng đi nhiều tiềm năng trong bối cảnh cạnh tranh với mạng xã hội.

Hiện nay, nhiều hãng tin, tờ báo lớn đã đi đầu, mở ra các chuyên mục, chương trình với các thông tin tích cực và chú trọng đến yếu tố giải pháp cho các vấn đề xã hội. Như vậy, báo chí giải pháp không né tránh tin tức tiêu cực, mà đưa tin về các vấn đề tiêu cực theo hướng xây dựng, tìm ra giải pháp khắc phục để đem lại kết quả tích cực hơn cho cộng đồng.

IMG_8888.jpg
TS Trần Đăng Tuấn chia sẻ trong phần tọa đàm.

Còn theo TS, nhà báo Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, báo chí phải có những hơi thở mới để cạnh tranh cùng với mạng xã hội bởi “báo chí đang chật vật để tạo ra một không gian trên mạng xã hội”.

"Giải pháp hiện nay không phải báo chí đa nền tảng mà là báo chí theo một tên khác - báo chí đa phương pháp. Nghĩa là báo chí phải có nhiều phương pháp tiếp cận công chúng, phương pháp đóng gói, phương pháp kinh doanh.

Giờ là lúc báo chí Việt Nam ngừng loay hoay tìm "chỗ bán" sản phẩm báo chí trên các nền tảng. Thay vào đó, cần quay trở lại vấn đề cốt lõi: Nâng cao chất lượng sản phẩm", ông Tuấn nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.