Báo chí góp phần đưa chỉ số cạnh tranh của Đắk Nông tăng 14 bậc

(PLO)- Năm 2022, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Đắk Nông tăng 14 bậc, trong đó ghi nhận có sự đóng góp của các cơ quan báo chí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông, vừa tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam với chủ đề “Báo chí cách mạng đồng hành cùng khát vọng phát triển Đắk Nông”.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VŨ LONG

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VŨ LONG

Ông Hồ Văn Mười, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn tỉnh đã đạt được những thành tích đáng chú ý, với 13/13 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt. Ấn tượng nhất vẫn là công tác xóa đói giảm nghèo đã có nhiều chuyển biến tích cực.

“Như Bí thư Tỉnh ủy từng nói, tỉnh ta còn khó khăn, nền kinh tế còn bé nhưng làm sao xóa đói giảm nghèo, để làm sao bà con ở vùng sâu, có điều kiện vùng xa có cơm no, áo ấm.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí. Ảnh: VŨ LONG
Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Đắk Nông là một trong 15 tỉnh còn khó khăn của cả nước nhưng chúng tôi làm rất tốt công tác an sinh xã hội. Việc làm này đã được Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá rất cao. Để có được những thành tích này là có sự đồng lòng, được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc” - ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Thời gian qua, tỉnh Đắk Nông tổ chức đều đặn công tác giao ban và tổ chức hội nghị báo chí. Đặc biệt, tại các hội nghị báo chí cung cấp thông tin về tỉnh hình kinh tế-xã hội hàng quý, Giám đốc các sở, người đứng đầu ngành, Chủ tịch UBND các huyện đều đến tham dự và trả lời, xử lý dứt điểm các vấn đề báo chí nêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười thông tin thêm năm 2022 theo bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Đắk Nông đứng thứ 38/63 tỉnh, TP, tăng 14 bậc so với năm 2021.

“Thành quả này là sự đồng lòng của toàn đảng, toàn quân, nhân dân… trong đó có sự đóng góp của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh” - ông Hồ Văn Mười khẳng định.

Ông Hồ Văn Mười cũng cam kết tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tối đa để anh chị em phóng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Chúng tôi chia sẻ với những khó khăn của người làm báo. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để anh chị em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi tác nghiệp ở Đắk Nông. Thời gian vừa rồi, chúng tôi tổ chức họp báo rất nghiêm túc, những vấn đề báo chí phản ánh đều được giải quyết dứt điểm" - ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Ông Hồ Văn Mười mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo hoạt động trong tỉnh tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Cùng đó, chủ động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí, tận dụng tối đa ưu thế của các nền tảng truyền thông mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Lập nhóm "An ninh Đắk Nông" để chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Thượng tá Trần Quang Trung, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết nhóm Zalo "An ninh Đắk Nông" do Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Đắk Nông triển khai đã kết nối với gần 60 thành viên là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh và cơ quan quản lý báo chí...

Mục đích của nhóm là nhằm trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin giữa lực lượng Công an và phóng viên các cơ quan báo chí.

Trên cơ sở ý kiến đồng ý của cấp có thẩm quyền, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã kịp thời chia sẻ, cung cấp đến phóng viên các cơ quan báo chí một cách chính thống, nhanh nhất, chính xác nhất.

Trung bình hàng tuần đã có 10-15 tin, bài liên quan đến tình hình an ninh trật tự, các hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông được tuyên truyền, phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.