Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về việc xác định trình độ lý luận chính trị

(PLO)- Ban Tổ chức Trung ương vừa có công văn hướng dẫn về việc xác định trình độ lý luận chính trị, sau khi xem xét  tình hình thực tiễn và đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Tổ chức Trung ương vừa có công văn hướng dẫn gửi các Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban, bộ ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở Trung ương về việc xác định trình độ lý luận chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về việc xác định trình độ lý luận chính trị-can-bo-phuong-giai-quyet-ho-so-cho-dan.jpg
Cán bộ phường giải quyết thủ tục cho dân. Ảnh: PLO

Thực hiện Kết luận số 09/2021 của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên và các văn bản, quy định hiện hành. Xét các xuất phát từ tình hình thực tiễn và đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sau khi trao đổi, thống nhất với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên.

1. Theo đó, để xác định trình độ lý luận chính trị (cao cấp, trung cấp, sơ cấp), cán bộ, đảng viên phải có bằng tốt nghiệp hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị. Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 9-7-2021, được công nhận tương đương với tiêu chuẩn lý luận chính trị khi xét dự thi nâng ngạch, chuyển ngạch, thực hiện công tác cán bộ và được ghi trong lý lịch của cán bộ, đảng viên.

Cụ thể gồm: giấy xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp, hay các học viện của Bộ Quốc phòng (Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân) và các học viện của Bộ Công an (Học viện Chính trị công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân) cấp; giấy xác nhận do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp giấy xác nhận trước ngày 1-6-2016 đúng đối tượng và được cấp có thẩm quyền cử đi học.

Cùng đó là giấy xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị do trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp; giấy xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị do trung tâm chính trị cấp huyện cấp.

2. Văn bằng cử nhân chính trị sử dụng để xét nâng ngạch, chuyển ngạch, thực hiện công tác cán bộ và được ghi trình độ lý luận chính trị là “cử nhân chính trị” trong lý lịch của cán bộ, đảng viên, cần đáp ứng các điều kiện: Tốt nghiệp cử nhân chính trị (đại học thứ hai) do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp trước ngày 9-7-2021.

Khi nhập học là đảng viên, là công chức, viên chức, sĩ quan và được cấp có thẩm quyền cử đi học.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.