Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phê duyệt đề án bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu Ban nội chính tham mưu, báo có cấp có thẩm quyền ban hành chủ trương, kết luận phân loại xử lý cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm liên quan trong các vụ việc, vụ án theo hướng bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung khi có rủi ro trong thi hành công vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt Đề án “Vận dụng, triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung khi có rủi ro trong thi hành công vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM (Ban chỉ đạo).

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phê duyệt đề án bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung-hoang-giang.JPG
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ đạo tham mưu, đề xuất hoàn thiện pháp luật về hình sự, dân sự, xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm bồi thường nhà nước để bảo vệ cán bộ, đảng viên trong khi thi hành công vụ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao Ban Nội chính Thành ủy- là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM căn cứ kết quả nghiên cứu của đề án, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền (Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng thẩm phán tối cao, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương...) về 4 nội dung.

Cụ thể là ban hành chủ trương, kết luận phân loại xử lý cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm liên quan trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ theo hướng bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực và cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung khi có rủi ro trong thi hành công vụ.

Chỉ đạo hoàn thiện pháp luật về hình sự, dân sự, xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm bồi thường nhà nước để bảo vệ cán bộ, đảng viên trong khi thi hành công vụ như nội dung kiến nghị, đề xuất của Đề án.

Đồng thời, tham mưu Ban Chỉ đạo xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương khuyến khích, bảo vệ đối với từng trường hợp cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung khi có rủi ro trong khi thi hành công vụ.

Tham mưu Ban Chỉ đạo định kỳ hàng quý thông tin cảnh báo một số vụ việc hoặc hiện tượng có dấu hiệu lãng phí, tiêu cực để phòng ngừa và đề xuất giải pháp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt và giao nhiệm vụ cho cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đăng ký tham gia sáng kiến, đề ra các giải pháp phòng ngừa và đồng thời nâng cao hiệu quả công việc.

Ban Tổ chức Thành ủy căn cứ kết quả nghiên cứu của đề án, tiếp tục phối hợp với đơn vị và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các giải pháp nhằm khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.