Băn khoăn dự án du lịch gần ngàn tỉ ở hồ Trị An

(PL)- Dự án dự kiến sẽ có khu cáp treo, công viên nước, khu tổ chức các hoạt động dưới nước; khu văn hóa tâm linh, khu khách sạn - nhà hàng - casino - sân tập golf trên mặt nước…

Hiện UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDCO (gọi tắt là Công ty Cường Thuận) thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven hồ Trị An thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu bằng hình thức BT.

Theo đó, Công ty Cường Thuận sẽ sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn huy động để xây dựng con đường trên. Đổi lại, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ giao lại mặt bằng quỹ đất đảo Ó, đảo Đồng Trường (nằm ở lòng hồ Trị An) để Công ty Cường Thuận khai thác làm du lịch sinh thái.

Có cả casino, sân tập golf trên mặt nước

Trên cơ sở này, Công ty Cường Thuận đang đề xuất sẽ xây dựng một khu du lịch hoành tráng, tầm cỡ với quy mô tổng vốn đầu tư dự tính gần 1.000 tỉ đồng. Cụ thể gồm khu cáp treo, khu công viên nước, khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu tổ chức các hoạt động dưới nước; khu văn hóa tâm linh, khu khách sạn - nhà hàng - casino - sân tập golf trên mặt nước; khu bungalow, khu bungalow (nhà nghỉ dưỡng quy mô nhỏ, riêng biệt) dưới nước, khu vườn - tượng…

Ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Công ty Cường Thuận, cho biết công tác chuẩn bị đầu tư bao gồm các bước xin chấp thuận chủ trương đầu tư lập quy hoạch và thiết kế chi tiết dự kiến hoàn tất trong năm 2017. Còn thời gian dự kiến hoàn tất đầu tư tất cả các hạng mục đưa vào khai thác sử dụng hoàn chỉnh cuối năm 2020.

“Khu vực phát triển dự án đảo Ó và đảo Đồng Trường hội đủ các điều kiện để phát triển với mục tiêu trở thành một khu du lịch tích hợp, giải trí, nghỉ dưỡng và khu du lịch tâm linh phức hợp” - ông Quang cho biết.

Một góc khu du lịch hiện hữu ở hồ Trị An. Ảnh: HTD

Ông Quang cũng cho hay sẽ tập trung khai thác các tài nguyên tự nhiên và văn hóa của khu vực với mô hình phát triển độc đáo kết hợp mục tiêu bảo tồn thiên nhiên cho cả khu vực phía nam nói chung và của tỉnh Đồng Nai nói riêng. Đồng thời xác định tính bền vững trong việc bảo vệ môi trường.

“Chúng tôi mong muốn chính quyền sớm chấp thuận chủ trương đề xuất đầu tư cho phía công ty tiến hành các bước thủ tục tiếp theo nhằm dự án sớm triển khai và đưa vào hoạt động. Dự án sẽ góp phần phát triển ngành du lịch biến đảo Ó và đảo Đồng Trường là địa điểm nổi tiếng của Đồng Nai nói chung và của huyện Vĩnh Cửu nói riêng và là điểm đến của cả khu vực trong tương lai” - ông Quang nói.

Còn nhiều băn khoăn

Liên quan đến những vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Thường, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, cho biết đề xuất xây dựng và phát triển du lịch trên đảo Ó và đảo Đồng Trường của hồ Trị An là rất tốt và phù hợp với chủ trương phát triển của tỉnh. “Ở nước ngoài như Hàn Quốc họ khoanh luôn một khu rừng tự nhiên rộng lớn để làm du lịch. Việc này vừa bảo vệ được rừng lại vừa phát triển kinh tế” - ông Thường nói.

Tuy nhiên, ông Thường khuyến cáo khi tiến hành làm chủ đầu tư cần phải làm đánh giá ĐTM cẩn trọng và trong hoạt động cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường để không ảnh hưởng đến môi trường của hồ Trị An.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, tổ chức UNESCO ngày 29-6-2011 đã công nhận vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An là một trong ba vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai. “Công tác bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An trong thời gian qua đã dần ổn định, đa dạng sinh học đang được phục hồi và nâng cao. Tuy nhiên, hiện nay việc quản lý, bảo tồn và tổ chức khai thác bền vững tài nguyên thủy sản hồ Trị An đang gặp một số khó khăn, phức tạp. Nếu giờ xây dựng một công trình lớn như thế thì có thể sẽ ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An” - vị lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai băn khoăn.

Cũng theo vị này, hiện nước hồ Trị An được đánh giá là một trong những nơi sạch nhất của cả nước. Đây là nguồn cung cấp nước sinh hoạt vô cùng quan trọng cho nhiều tỉnh của vùng Đông Nam Bộ. Do vậy, khi xây dựng khu du lịch lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến môi trường và ảnh hưởng đến chất lượng nước của hồ Trị An.

“Đụng” dự án điện pin mặt trời

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công ty Thủy điện Trị An cho biết việc xây dựng và khai thác du lịch trên đảo Ó và đảo Đồng Trường sẽ không ảnh hưởng đến việc vận hành an toàn của Nhà máy thủy điện Trị An. Sự đe dọa an toàn của hồ Trị An chỉ đến khi có công trình xây dựng trên bờ hồ mà thôi.

“Tuy nhiên, hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang có chủ trương xây dựng điện pin mặt trời trên mặt hồ Trị An với công suất khoảng 125 MW. Khi triển khai dự án này các tấm pin mặt trời sẽ được lắp kín mặt hồ Trị An. Lúc đó việc xây dựng cáp treo từ bờ ra đảo Ó và đảo Đồng Trường, cũng như các hoạt động vui chơi giải trí trên mặt hồ Trị An sẽ tác động xấu đến các tấm pin điện mặt trời được lắp đặt trên mặt hồ” - lãnh đạo Công ty Thủy điện Trị An nói.

Vị lãnh đạo này cũng lo ngại việc xây dựng và phát triển du lịch trên hồ Trị An với quy mô lớn như thế sẽ ảnh hưởng đến môi trường của hồ Trị An nếu không được quản lý tốt.

_________________________________

32.400 ha, đó là diện tích hồ Trị An. Hồ này nằm trên địa giới hành chính của năm huyện, 14 xã thuộc tỉnh Đồng Nai. Đây là một khu vực có hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng của khu vực miền Đông Nam Bộ, có giá trị đa dạng sinh học cao, tài nguyên thủy sinh vật phong phú, đa dạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.