Mất 17 ha rừng để làm đường ven hồ Trị An

(PLO)- Chuyển đổi 17 ha rừng để làm đường bằng cách tìm nơi trồng rừng khác để bù lại, nếu không tìm được thì phải tính toán trả bằng tiền.

Đó là con số rừng sẽ bị mất khi tiến hành làm đường mà chủ đầu tư đã đưa ra tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Đồng Nai với các sở, ngành và nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO về dự án tuyến đường ven hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) diễn ra vào chiều 15-2.

Tuyến đường nhựa ĐT 761 hiện hữu sẽ được thay thế bằng tuyến đường mới bằng sỏi. Ảnh: TIẾN DŨNG

Tuyến đường nhựa ĐT 761 hiện hữu sẽ được thay thế bằng tuyến đường mới bằng sỏi. Ảnh: TIẾN DŨNG

Dự án thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai nằm trên địa bàn xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu có chiều dài hơn 27 km, mặt đường rộng 6 m, lề đường mỗi bên rộng 1,5 m và nền đường bằng sỏi đỏ. Tổng vốn đầu tư tuyến đường là hơn 166 tỉ đồng. Khi triển khai xây dựng tuyến đường này sẽ phải chuyển đổi 17 ha rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

Tuyến đường ven hồ Trị An được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư sẽ sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn huy động để thi công tuyến đường, sau đó tỉnh cho nhà đầu tư khai thác quỹ đất gần khu vực trên để bù số tiền đã bỏ ra làm đường. Giai đoạn 1, tỉnh sẽ giao đất khu vực đảo Ó diện tích 2,1 ha, đảo Đồng Trường có diện tích 25 ha trên lòng hồ Trị An và một khu nhà hàng tại thị trấn Vĩnh An.

Từ tháng 2 đến tháng 5-2017, sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công và ký kết hợp đồng dự án. Dự kiến tuyến đường hoàn thành vào giữa năm 2018.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, xây dựng tuyến đường ven hồ Trị An với mục tiêu cơ bản là tạo con đường dân sinh kết nối với xã Phú Lý, ổn định đời sống dân cư hai xã Mã Đà - Hiếu Liêm và ngăn các phương tiện vận chuyển đi lại trên đường ĐT 761 (đường nhựa được xây dựng trước đó chưa lâu với trị giá hàng trăm tỉ đồng) đến xã Phú Lý. Đường ĐT 761 sẽ trở thành đường nội bộ của khu bảo tồn, phục vụ tuần tra bảo vệ rừng của khu bảo tồn. Tuyến đường xây dựng mới sẽ tạo ranh giới rõ ràng giữa lâm phần khu bảo tồn và phần đất nông nghiệp của các cụm dân cư dọc tuyến.

Còn theo Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO (chủ đầu tư dự án), ngoài việc đảm bảo công tác quản lý bảo vệ rừng - bảo tồn đa dạng sinh học dự án còn gắn liền với việc tôn tạo di tích lịch sử, phát triển hoạt động du lịch sinh thái hồ Trị An. Đồng thời tạo điều kiện cho dân cư trong khu vực thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố về an ninh quốc phòng.

Cũng theo Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO, mặc dù hiện nay hoạt động đầu tư về du lịch trên hồ Trị An, đặc biệt tại các đảo trên hồ đang thực hiện nhưng chưa hiệu quả và chưa khai thác hết tiềm năng. Để khai thác hết tiềm năng của các đảo trên hồ Trị An nhất là đảo Ó và đảo Đồng Trường thì việc cần đầu tư quy mô để thu hút khách du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương cũng như tăng ngân sách nhà nước để phát triển kinh tế-xã hội cho khu vực huyện Vĩnh Cửu nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung là điều cần thiết.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh yêu cầu nhà đầu tư chú ý đến việc chuyển đổi 17 ha rừng để làm đường bằng cách tìm nơi trồng rừng khác để bù lại, nếu không tìm được phải tính toán trả bằng tiền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.