Ban hành kế hoạch triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2025

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 105/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, Kế hoạch nhằm cụ thể hóa nội dung công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan, bảo đảm việc thi hành Luật được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trên phạm vi cả nước; đồng thời xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương.

Một mục tiêu quan trọng của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong quá trình thi hành Luật, qua đó bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam và người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Rà soát văn bản, báo cáo trong quý I-2026

Theo Kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố, VKSND Tối cao, TAND Tối cao và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025.

Trên cơ sở rà soát, các cơ quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến nghị ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền, bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với quy định của Luật.

Kết quả rà soát phải gửi về Bộ Công an trong tháng 2-2026. Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3-2026.

Xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật, trình Chính phủ trước ngày 30-4-2026.

luat-tam-giam-1768821566982734211826.jpg

Cùng với đó, Bộ Công an xây dựng các thông tư quy định nội quy cơ sở giam giữ, danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ và chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam. Các văn bản này phải bảo đảm có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng thông tư ban hành nội quy cơ sở giam giữ, danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ trong phạm vi quản lý; đồng thời ban hành quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế, xây dựng cơ sở giam giữ và tiêu chuẩn ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý giam giữ. Thời điểm hiệu lực cũng từ ngày 1-7-2026.

Đẩy mạnh tập huấn, tuyên truyền pháp luật

Theo Kế hoạch, Bộ Công an chủ trì tổ chức tập huấn Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp thực hiện tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; đồng thời biên soạn tài liệu pháp luật phục vụ công tác chuyên môn.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an tổ chức tập huấn cho lực lượng thi hành trong Quân đội nhân dân.

Bộ Tư pháp chủ trì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ VH-TT&DL phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.