Chủ tịch nước bổ nhiệm hai tân Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

(PLO)- Chủ tịch nước bổ nhiệm các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy giữ chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

3-bo-nhiem-pca-tandtc.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TANDTC cho đồng chí Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng đồng chí Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy được bổ nhiệm làm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Chủ tịch nước khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và ngành tòa án; đồng thời là niềm vinh dự lớn lao, trách nhiệm hết sức to lớn đối với hai đồng chí.

Chủ tịch nước khẳng định hai tân Phó Chánh án đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, trưởng thành từ cơ sở và giàu kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chủ tịch nước đề nghị hai đồng chí tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc Hiến pháp và pháp luật. Hai tân Phó Chánh án cần cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao thực hiện mục tiêu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Qua đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu hai đồng chí tiếp tục nhận thức sâu sắc về vị thế của ngành tòa án, cũng như vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

1-bo-nhiem-pca-tandtc.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao chúc mừng hai đồng chí Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.

Hai tân Phó Chánh án cần không ngừng học tập, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch. Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí cùng tập thể lãnh đạo, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phát huy các thành tựu và truyền thống vẻ vang của ngành trong 80 năm qua.

Ngoài ra, hai đồng chí cần không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch nước yêu cầu hai tân Phó Chánh án nỗ lực đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo tập trung xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành. Trong đó, cần tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình tòa án ba cấp. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính để nâng cao chất lượng xét xử của tòa án các cấp.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

2-bo-nhiem-pca-tandtc.jpg
Tân Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí nhận thức đây là vinh dự và trọng trách lớn lao trong bối cảnh ngành tòa án đang tích cực triển khai các nghị quyết về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh cải cách tư pháp, lấy hoạt động xét xử làm trung tâm.

Phó Chánh án Lê Tiến xin tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước. Đồng chí cam kết tuyệt đối trung thành, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng rèn luyện đạo đức và nâng cao trình độ. Trên cương vị mới, đồng chí hứa luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, quán triệt phương châm hành động: "Đổi mới, Đoàn kết, Trách nhiệm, Kỷ cương, Chất lượng, Vì công lý".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.