Bắn chết người vì…một quả quất

(PLO) - Ngày 28-10, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao Hà Nội xử lưu động tại TAND tỉnh Nghệ An, tuyên chấp nhận đơn kháng cáo của bị hại, không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo, tăng án phạt Trần Văn Đô (24 tuổi, trú xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An) từ 14 năm tù lên 17 năm tù về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng thời y án phạt Trần Mạnh Hà (25 tuổi, trú quận Kiến An, Hải Phòng) 15 năm tù về tội giết người và y án phạt 17 bị cáo khác từ 3 năm 6 tháng tù đến 30 tháng tù treo về tội giết người và tội gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, tối 6-2-2013 (tức 27 Tết Nguyên đán Quý Tỵ), Hà bế một bé gái sang nơi bán cây quất cảnh bên lề đường của Nguyễn Đình Cường (29 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) chơi. Tại đây, bé gái hái một quả quất trong vườn của Cường nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Cường gọi điện cho hai đồng bọn đến “xử” Hà nên Hà phải bỏ chạy về phía cầu Cửa Tiền (TP Vinh).

Bắn chết người vì…một quả quất ảnh 1
 

Bị cáo Trần Văn Đô-kẻ liều lĩnh bắn chết người, bị tăng án phạt từ 14 năm tù lên 17 năm tù về tội giết người và tội tàng trữ trái pháp vũ khí quân dụng.

Khoảng 5 phút sau, Hà quay lại nơi bán cây quất nói với nhóm bạn về chuyện vừa bị nhóm của Cường đuổi đánh. Cùng lúc này, nhóm của Cường cầm theo kiếm, ống tuýp, dùng xe máy xông đến đánh khiến Hà và  nhóm bạn bỏ chạy.

Khoảng 1g sáng 7-2-2013, nhóm Cường mang theo hung khí, đi 3 xe máy dàn hàng ngang trên đường hướng đến cầu Cửa Tiền để đánh nhóm Hà gồm 9 người chuẩn bị sẵn gạch, đá, kiếm, súng và bàn kế hoạch đánh trả nhóm Cường.

Trong lúc hai nhóm xảy ra đánh nhau, Trần Văn Đô (thuộc nhóm của Hà) dùng súng thủ sẵn từ trước bắn một phát vào ngực anh Trần Văn Thành (21 tuổi, trú phường Đội Cung, TP Vinh) làm Thành gục xuống đất và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, hai nhóm trên gồm 20 đối tượng đến công an đầu thú. Trong đó, bị can Lê Minh Nhật (21 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) chết do bị tai nạn giao thông.

Chiều 30-5, sau năm ngày nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Đô 13 năm về tội giết người và một năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là 14 năm tù giam; phạt Hà 15 năm tù về tội giết người. Đồng thờ phạt Cường 3 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Phạt Võ Đình Toàn, Lê Thanh Sơn, Trần Văn Cường, Nguyễn Tuấn Anh, Đậu Đình Hiếu, Võ Ngọc Anh, Tạ Quang Hồng (đều trú TP Vinh) từ 30 tháng tù đến 8 năm tù về tội giết người, Đậu Đình Khôi 30 tháng tù treo về tội giết người. Phạt Nguyễn Trọng Tấn,Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Viết Tuấn, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Hữu Trun, Cao Ngọc Dương, Nguyễn Sỹ Đức, Trần Văn Cường (đều trú TP Vinh) từ 14 tháng tù treo đến 3 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, Hà, Đô và đồng bọn phải liên phải bồi thường cho gia đình bị hại 103 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con của nạn nhân (mới 3 tuổi) 1,3 triệu đồng/tháng cho đến khi cháu 18 tuổi. 

Sau đó, các bị cáo làm đơn kháng cáo, xin được giảm án. Phía bị hại cũng làm đơn kháng án đề nghị tăng mức hình phạt đối với Đô.

Tại phiên tòa, Đô không đưa ra được tình tiết mới để xin giảm án.

HĐXX cho rằng, bị cáo Đô phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ, Đô phải chịu trách nhiệm chính vì đã trực tiếp tước đi mạng sống của người khác, vừa gây mất an ninh trật tự…mức án Tòa sơ thẩm còn nhẹ do vậy cần tăng mức phạt đối với Đô để răn đe người khác, phòng ngừa tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.