Bãi tập kết hàng ngàn khối khoáng sản trái phép không ai đến nhận

(PLO)- Do hết thời hạn thông báo nhưng không ai đến nhận, UBND huyện Tuy Phong, Bình Thuận sẽ tịch thu khối lượng khoáng sản trái phép ở 3 bãi tập kết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-7, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cho biết vừa có báo cáo liên quan đến các điểm tập kết khoáng sản trái phép trên đất Nhà nước mà PLO có bài phản ảnh ngày 27-7.

khoáng sản trái phép
Một bãi tập kết khoáng sản tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Theo đó, thực hiện công văn của UBND tỉnh về việc xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển, tập kết cát trái phép tại địa bàn xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản và các bãi tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện.

Đối với các điểm tập kết khoáng sản trái phép này, UBND huyện đã nhiều lần có văn bản, công văn chỉ đạo kiểm tra xử lý.

Đến nay, UBND xã Phú Lạc đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hàng Danh điều khiển xe ben 86H-4734 hành vi vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Đối với bãi tập kết tại khu vực Dốc Càng Rang, xã Phú Lạc là bãi tập kết vắng chủ, UBND xã Phú Lạc đã điều tra, xác minh nhưng không xác định được đối tượng. UBND đã thông báo tìm đối tượng, đến thời điểm này đã hết thời gian nhưng vẫn không xác định được.

Được biết, theo kiểm tra của Sở TN&MT thì bãi tập kết khoáng sản trái phép vắng chủ này chỉ cách QL 1A khoảng 100 mét, cách trung tâm huyện khoảng 500 mét theo đường chim bay; có 3 khu vực tập kết cát xây dựng, cát bồi nền, đá xây dựng (trong đó khối lượng cát xây dựng mỗi khu khoảng hơn 500 m3).

Khi đoàn kiểm tra đến hiện trường, có 2 xe múc đang múc cát lên 3 xe tải ben vận chuyển đi tiêu thụ.

Phát hiện có đoàn kiểm tra, các xe vận chuyển ben cát đổ cát lại hiện trường và bỏ chạy theo nhiều hướng.

Theo ông Nguyễn Trung Trực, toàn bộ số khoáng sản trái phép vắng chủ nói trên, tới đây UBND huyện sẽ có quyết định tịch thu.

Bãi tập kết của ông Nguyễn Hữu Tiến có khối lượng khoáng sản 1.126,6 m3 , có đầy đủ hóa đơn chứng từ (hóa đơn của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Song Én và hóa đơn của Công ty Cổ Phần Vật liệu xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận) để chứng minh nguồn gốc khoáng sản.

Ông Tiến hiện đã di dời 1.096,6 m3 khoáng sản đi nơi khác; chỉ còn lại 15 m3 cát bồi nền và 15 m3 đá 1x2.

Nguồn gốc đất của bãi tập kết là đất nông nghiệp của hộ dân cho ông Tiến thuê để tập kết.

Bãi tập kết của ông Trần Minh Được có khối lượng khoáng sản là 429,7 m3 , có đầy đủ hóa đơn chứng từ (hóa đơn của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận và hóa đơn của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Song Én) để chứng minh nguồn gốc khoáng sản. Ông Được đã di dời 429,7 m3 khoáng sản đi nơi khác.

Bãi tập kết tại khu dân cư mở rộng Tuy Phong, xóm 4, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc là của ông Phước hiện đã di dời bãi tập kết đi nơi khác.

khoang-san-trai-phep (2).jpg
Một điểm khai thác khoáng sản trái phép tại xã Phú Lạc.

“Đối với các bãi tập kết còn lại, hiện các ngành, đơn vị và địa phương đã mời các đối tượng làm việc và yêu cầu cung cấp các giấy tờ có liên quan đến các bãi tập kết khoáng sản để xác minh hoá đơn, chứng từ và lập hồ sơ xử lý đối với các đối tượng có bãi tập kết khoáng sản trái phép và xử lý về đất đai đối với các hộ dân cho thuê đất để tập kết khoáng sản trái phép”, trích báo cáo .

Hiện UBND xã Phú Lạc đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Kết quả kiểm điểm rút kinh nghiệm Phó Chủ tịch UBND xã và công chức địa chính - xây dựng phụ trách lĩnh vực.

Riêng Phòng TN&MT đã giải trình liên quan đến nội dung kiểm điểm, nêu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị xem xét không kiểm điểm trách nhiệm.

Theo ông Nguyễn Trung Trực, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị và địa phương tiếp tục xử lý và di dời dứt điểm các bãi tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Phú Lạc trong tháng 8-2024.

Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo tiếp tục kiểm tra các bãi tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn để xử lý.

“Nếu địa phương nào qua báo cáo không có bãi tập kết khoáng sản trái phép mà các đoàn kiểm tra phát hiện có bãi tập kết khoáng sản trái phép thì chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm và tự nhận hình thức xử lý trước Chủ tịch UBND huyện”, ông Nguyễn Trung Trực nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.