Bác sĩ, điều dưỡng tranh thủ giao ca đi bầu cử

(PLO)- Không giống như những điểm bầu cử khác, điểm bầu cử khu vực số 119, đơn vị số 8, phường Tam Phú, quận Thủ Đức sáng nay được xem là một trong những điểm bầu cử đặc biệt bởi những người đi bầu cử chủ yếu là các bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân... BV quận Thủ Đức.

Họ tranh thủ chút thời gian giao ca bận rộn để hoàn thành tốt trách nhiệm công dân của mình.

Để tạo điều kiện hết sức cho bệnh nhân cùng cán bộ, công nhân viên BV quận Thủ Đức hoàn thành quyền lợi và nghĩa vụ đi bầu cử, BS Nguyễn Minh Quân -Giám đốc BV quận Thủ Đức đã có mặt từ sáng sớm tại điểm bầu cử đặt tại BV để chuẩn bị công tác bầu cử.

Ông cho biết “nhằm tạo điều kiện cho các y, bác sĩ vừa trực vừa khám bệnh vừa bầu cử thuận lợi, điểm bầu cử được đặt ngay tại bệnh viện. Tại đây, những công dân tạm trú trên 3 tháng có thể đăng ký bầu cử ở BV. Ngoài ra, bệnh viện bố trí ca trực để nhân viên đăng ký bầu cử tại địa phương được về sớm thực hiện quyền bầu cử của mình”.

Các bác sĩ xếp hàng cùng người dân đi bầu cử. (Ảnh: HÀ PHƯỢNG)

Nhiều bác sĩ, y tá ở bệnh viện vẫn mặc trang phục của ca trực .(Ảnh: HÀ PHƯỢNG)

Bên cạnh đó, với những bệnh nhân điều trị nội trú tại các khoa phòng sẽ được bệnh viện tạo điều kiện khám, phát thuốc sớm hơn quy định. Bệnh viện cũng động viên và tạo điều kiện để bệnh nhân về địa phương đi bầu cử, sau đó quay lại điều trị tiếp.

Với những bệnh nhân hạn chế đi lại như thai sản, bệnh viện lập danh sách cho phường biết và gửi về cho địa phương - nơi bệnh nhân cư trú để địa phương bố trí cho bệnh nhân được bầu cử.

Vừa khám bệnh vừa đảm bảo quyền lợi. (Ảnh: HÀ PHƯỢNG)

Nụ cười vẫn nở trên môi các bác sĩ BV quận Thủ Đức sau ca trực .(Ảnh: HÀ PHƯỢNG)

BS Lê Duy Lạc, khoa Hồi sức Tim mạch - BV quận Thủ Đức, tranh thủ 5 phút nghỉ ngơi để rời BV ra điểm bầu cử khoảng 8 giờ sáng cho biết: “Có nhiều bác sĩ và nhân viên y tế phải  trực, ngày trực kéo dài 24 tiếng. Nếu không tổ chức điểm bầu cử gần bệnh viện thì chúng tôi thua, không thể đi bầu cử được vì việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân rất quan trọng. Khi tổ chức gần bệnh viện như thế này chúng tôi vừa đảm bảo được công việc mà vừa đảm bảo được quyền lợi cử tri của mình. Bây giờ sau khi bỏ phiếu xong thì chúng tôi vào ca trực, làm việc cho đến sáng ngày mai”.

Bác sĩ, điều dưỡng tranh thủ giao ca đi bầu cử ảnh 5Thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân. (Ảnh: HÀ PHƯỢNG)

Cũng có mặt tại điểm bầu cử trong lúc giao ca, BS Lê Chí Công hồ hởi: “Quyền bầu cử 5 năm mới thực hiện một lần nên không chỉ riêng tôi mà các y, bác sĩ khác đều rất phấn khởi, kỳ vọng vào kỳ bầu cử sẽ mang lại lợi ích quốc gia và tìm ra ứng viên tốt cho địa phương để gây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn”.

Các điều dưỡng BV quận Thủ Đức tại điểm bỏ phiếu phường Tam Phú sáng 22-5. (Ảnh: HÀ PHƯỢNG)

Tại điểm bầu cử phường Tam Phú, quận Thủ Đức sáng nay có hơn 80 bác sĩ, nhân viên, điều dưỡng bệnh viện vẫn còn nguyên trang phục, khăn trùm đầu, áo blue trắng tất bật thay nhau lần lượt từ BV ra điểm bầu cử, bỏ phiếu và vội vã quay trở lại ca trực. Mỗi người 5 phút, xếp hàng nghiêm túc giữa những cử tri phường Tam Phú.

Tại điểm bầu cử phường Tam Phú, ông Lê Văn Nghĩa, tổ trưởng tổ bầu cử, cho biết đến đầu giờ chiều khi lượng người đi bầu cử ngớt lại phường sẽ cử một số người mang thùng phiếu đến cho những bệnh nhân trong BV quận Thủ Đức không có điều kiện đi bầu cử thực hiện trách nhiệm của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.