Bí thư Nguyễn Thanh Nghị cùng hơn 1 triệu cử tri Kiên Giang đi bầu cử

(PLO)- Thời tiết ở Cần Thơ, Hậu Giang và một số tỉnh miền Tây vẫn mưa rỉ rả nhưng cử tri vẫn tấp nập đi bầu cử.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, xếp hàng vào phòng ghi phiếu bầu. Ảnh: CTV Thế Hạnh

Ngay từ sáng sớm 22-5, tại tổ số 6 khu phố 3, phường An Hòa, TP Rạch Giá (Kiên Giang), ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: CTV Thế Hạnh

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang, trên toàn tỉnh có gần 1,2 triệu cử tri thực hiện bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại 1.848 tổ bầu cử. Trong đó, ngày 19-5, các cử tri ở xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc đã hoàn tất việc bỏ phiếu.

Tại Hậu Giang, thời tiết ngay từ sáng sớm có mưa nhưng rất đông cử tri đã có mặt để chờ làm lễ khai mạc và thực hiện việc bầu cử. Ở tổ bầu cử số 21 ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh (Phụng Hiệp), mới 6 giờ sáng ông Lâm Văn Ngôn  (65 tuổi, ngụ ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh) lội bộ từ nhà ra điểm bỏ phiếu. Mưa ướt mem quần áo nhưng ông Ngôn nói: “Mấy ngày trước đã coi kỹ hết danh sách các đại biểu ứng cử, coi lời hứa hẹn và hành động nên sáng nay tranh thủ ra sớm để bỏ lá phiếu chọn người đủ đức tài vào Quốc hội và HĐND các cấp”.

Cần Thơ, đến 8 giờ 45 phút sáng 22-5, trời chuyển mưa nặng hạt nhưng các điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố vẫn tấp nập cử tri đến bỏ phiếu.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đi bỏ phiếu từ rất sớm tại nơi cư trú ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Ảnh: GIA TUỆ

Khu vực bỏ phiếu ở thị trấn Cờ Đỏ, TP Cần Thơ - địa bàn vùng sâu vùng xa và có đông đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: GIA TUỆ

Đồng bào dân tộc ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ  chuẩn bị nhận phiếu và thực hiện thủ tục bầu cử. Ảnh: GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm