Bạc Liêu đổi hướng đột phá, kêu gọi đầu tư

(PLO)- Bạc Liêu xác định là thế mạnh, kêu gọi đầu tư vào nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, y tế, giáo dục và du lịch.

Sáng nay, 29-1, tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu diễn ra lễ đón nhận danh hiệu Huyện nông thôn mới. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện Bạc Liêu xúc tiến kêu gọi đầu tư quy mô từ trước tới nay, dự kiến diễn ra đến hết ngày mai (30-1).

Nuôi tôm công nghệ cao đang phát triển mạnh tại Bạc Liêu (Ảnh minh họa).

Chủ đề của chuỗi sự kiện trên là “khơi dậy tìm năng, phát triển bền vững”. Theo Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, ông Dương Thành Trung, thì đây là sự kiện với chuyên đề xúc tiến đầu tư được tổ chức quy mô lớn nhất kể từ 20 năm qua sau khi tái lập tỉnh.

Mục đích của sự kiện này nhằm giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của Bạc Liêu với mọi người, trong và ngoài nước, hướng đến thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư vào Bạc Liêu để cùng phát triển.

Đây là một hướng đi mới của Bạc Liêu, được dư luận đánh giá cao.

Với sự chuẩn bị chu đáo từ năm 2017, sự kiện xúc tiến đầu tư của tỉnh Bạc Liêu lần này thu hút hàng trăm đại biểu là khách quốc tế và hầu hết các nhà đầu tư lĩnh vực thủy sản và năng lượng sạch trong nước và thế giới.

Bốn lĩnh vực được Bạc Liêu xác định là thế mạnh của mình, ưu tiên kêu gọi đầu tư lần này là nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, y tế, giáo dục và du lịch.

Xác định lợi thế nguồn nước mặn cực tốt cho nuôi trồng thủy sản, từ 5 năm trước, Bạc Liêu đã xin Chính phủ rút lại dự án nhà máy nhiệt điện than đá mà các thế hệ trước dự kiến xây dựng tại vùng biển Bạc Liêu (và đã được Chính phủ chấp thuận).

Và trong vài năm trở lại đây, nhiều nhà đầu tư đã bỏ ra hàng ngàn tỉ đồng để đầu tư nuôi tôm công nghệ cao tại cùng ven biển Bạc Liêu. Với nguồn nước mặn chất lượng, các nhà đầu tư đã thành công lớn từ nuôi tôm công nghệ cao.

Năm 2014, Bạc Liêu xác định "đi lên từ văn hóa" (Ảnh Internet).

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung nhận định: “Vị trí cách xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước của Bạc Liêu, theo cách đánh giá thông thường, sẽ là một bất lợi. Song với tư duy mới, tỉnh Bạc Liêu đã nhìn ra lợi thế từ một khía cạnh khác.

Trong vòng bán kính 60 km, Bạc Liêu chính là trung tâm của các đô thị lân cận như thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), thành phố Cà Mau (tỉnh Càu Mau), thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) và một phần của tỉnh Kiên Giang. Đây cũng là vùng có tốc độ phát triển kinh tế khá tốt, tổng dân số khoảng ba triệu dân, nên trong tương lai gần, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và giáo dục - đào tạo sẽ gia tăng. Vì vậy, tỉnh Bạc Liêu định hướng thu hút mạnh đầu tư để phát triển thành trung tâm y tế, giáo dục chất lượng cao của khu vực”.

Hướng đi này đang được dư luận đánh giá cao được Trung ương ủng hộ, khuyến khích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.