Gạo miền Tây 'thiếu cái người ta đang cần'

(PLO)- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An cho rằng “ĐBSCL rất trù phú, rất có tiềm lực, lúa sản xuất ra không đủ để bán chứng tỏ ĐBSCL không phải thừa gạo mà vẫn thiếu gạo nhưng lại thiếu cái người ta cần và thừa cái người ta không mua”.

Ngày 12-12, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Xúc tiền đầu tư - thương mại và hội chợ triển lãm TP Cần Thơ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nâng cao chuỗi giá trị thực phẩm vùng ĐBSCL tại TP Cần Thơ.

Ông Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho rằng ĐBSCL rất trù phú, rất có tiềm lực, lúa sản xuất ra không đủ để bán chứng tỏ ĐBSCL không phải thừa gạo mà vẫn thiếu gạo nhưng lại thiếu cái người ta cần và thừa cái người ta không mua.

“Nếu chúng ta muốn có chuỗi giá trị sản phẩm thì chúng ta hãy làm ngay chuỗi giá trị sản xuất. Việc đó chúng ta phải làm đầu tiên. Chúng ta chỉ cần làm đúng chuỗi giá trị có hàng hóa thì tự nhiên sẽ có thị trường và tự nhiên chúng ta sẽ có đầu ra” - ông Bình góp ý.

Gạo miền Tây 'thiếu cái người ta đang cần' ảnh 1
Các đại biểu, chuyên gia tham gia thảo luận tại hội nghị ngày 12-12. Ảnh: NN

Tại hội nghị này có 10 tỉnh, thành của ĐBSCL gồm Bạc Liêu, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh kêu gọi đầu tư vào 54 dự án liên quan đến chế biến lương thực, thực phẩm.

Trong đó, một số dự án cần vốn đầu tư lớn như TP Cần Thơ mời gọi đầu tư vào ba dự án là Khu nông nghiệp công nghệ cao 1 và 3 và dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Cần Thơ, vốn đầu tư ít nhất gần 8 triệu USD và nhiều nhất là 26 triệu USD.

Kiên Giang có một số dự án ưu tiên như dự án trồng rau sạch công nghệ cao, nuôi tôm nhà kính, nuôi tôm công nghiệp với nguồn vốn thấp nhất cần 5.000 tỉ đồng và cao nhất là 15.000 tỉ đồng.

Bạc liêu có dự án đầu tư các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (trang trại giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản và khu sản xuất) với diện tích 800 ha, vốn cần huy động là hơn 1.300 tỉ đồng…

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa lớn, hằng năm đóng góp khoảng 90% sản lượng gạo, 70% sản lượng trái cây, 60% sản lượng thủy sản xuất khẩu.

Những năm qua hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại của ĐBSCL được lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương quan tâm, tạo được những đột phá.

Tuy nhiên, những hoạt động này vẫn còn hạn chế nhất định như liên kết chưa thật sự đi vào chiều sâu, tính hiệu quả chưa cao, vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn thấp, công nghệ bảo quản sau thu hoạch và hàm lượng giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp còn thấp.

Theo ông Phú, tính đến tháng 11-2017, ĐBSCL thu hút được 1.411 dự án có vốn FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 20 tỉ USD. Trong đó hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài chiếm 65%, còn lại là liên doanh, hợp đồng BOT, BT, hợp tác kinh doanh… Dù vậy, đến nay thu hút FDI vào ĐBSCL  thuộc mức thấp nhất cả nước. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.