(PLO)- Theo Cục Xúc tiến thương mại, việc hỗ trợ tìm đơn hàng mới cho doanh nghiệp dệt may là một trong những nỗ lực mà Chính phủ, Bộ ngành đang rất quyết tâm.
(PLO)- Khảo sát một vòng các siêu thị và cửa hàng thực phẩm tại thành phố Sydney không khó để bắt gặp sầu riêng Ri6 Việt Nam được bày bán trên các kệ hàng bắt mắt nhất.
(PLO)- Doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia ở các khâu cung ứng trong sản xuất xe máy, nhưng với sản xuất ô tô thì mới chỉ tham gia cung cấp các linh kiện như nhựa, cao su.
(PLO)- Hiện đã có đường sắt cao tốc từ Viêng Chăn đến các tỉnh phía bắc Lào nên việc vận chuyển hàng hóa rất dễ dàng, tạo cơ hội cho hàng Việt tiếp cận với thị trường Trung Quốc thuận lợi hơn.
(PLO)- Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại các nước thành viên EU tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến thủy sản Việt Nam – EU trong hai ngày 25, 26-4.
(PLO)- Sự chủ quan và chậm trễ trong việc đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài đã khiến nhiều doanh nghiệp suýt đánh mất tên sản phẩm của chính mình.
(PL)- Ngày 10-9, nhân dịp Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm tiêu dùng Việt Nam (VN) - Bulgaria 2020 đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương VN) và Cục Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Bulgaria (Bộ Kinh tế Bulgaria).
(PLO)- Tính lũy kế tình hình thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đến cuối năm 2019, Nhật Bản đứng thứ hai với tổng số vốn đăng ký đạt 59,3 tỉ USD.
(PLO)- Trong ba năm qua, thứ hạng của Thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng tám bậc, nằm trong nhóm thương hiệu mạnh nhờ những nỗ lực của Chính phủ về cải cách môi trường đầu tư kinh doanh.
(PLO)-"Chúng tôi bắt đầu phát hiện thấy nhiều doanh nghiệp Việt bắt tay với doanh nghiệp Trung Quốc để hỗ trợ họ lách thuế của Mỹ..."- ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam nói.
(PLO)- Thực tế cho thấy dù ngành hàng cá tra đã phát triển hơn 20 năm nay nhưng liên tục bất ổn và thiếu bền vững, bị ảnh hưởng xấu do truyền thông nước ngoài bôi nhọ...
(PLO)- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An cho rằng “ĐBSCL rất trù phú, rất có tiềm lực, lúa sản xuất ra không đủ để bán chứng tỏ ĐBSCL không phải thừa gạo mà vẫn thiếu gạo nhưng lại thiếu cái người ta cần và thừa cái người ta không mua”.