Bà Rịa- Vũng Tàu xử lý nghiêm người tự về bằng xe cá nhân

(PLO)- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhờ các tỉnh hỗ trợ kêu gọi người dân “Ai ở đâu ở yên đó”, tỉnh sẽ có kế hoạch phối hợp với tỉnh bạn đưa người dân về quê an toàn...

Ngày 17-8, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin hai ngày qua có tình trạng người dân Bà Rịa- Vũng Tàu đang học tập và làm việc tại các tỉnh lân cận tự ý di chuyển về tỉnh bằng phương tiện cá nhân; tập trung tại chốt kiểm tra giáp ranh tỉnh với các tỉnh lân cận.

UBND tỉnh yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an tại các chốt kiểm tra, xác định trường hợp có hộ khẩu tại tỉnh thì tiến hành khai báo y tế, test nhanh kháng nguyên để tách F0; phối hợp với ngành y tế đưa vào khu điều trị.

Những trường hợp còn lại đưa đi cách ly y tế theo quy định (trường hợp có yêu cầu thì cho cách ly có trả phí) xét nghiệm RT-PCR định kỳ theo quy định. Đồng thời xem xét xử lý hành vi không chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng tại chốt kiểm tra xử lý đúng theo quy định về phòng chổng dịch; tổ chức quản lý, bàn giao phương tiện cho gia đình người dân.

Các đơn vị chức năng sớm tuyên truyền, thông báo rộng rãi tới người dân biết tỉnh sẽ phối hợp với TP HCM để đón dân về tỉnh theo kế hoạch; đề nghị gia đình động viên người thân đang ở TP HCM thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, “đang ở đâu, ở đấy”. Các trường hợp người dân tự ý về sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

CSGT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tham gia trực tại chốt kiểm tra trên Quốc lộ 51-Ảnh:TK

Cạnh đó, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã có văn bản gửi các tỉnh TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận về việc phối hợp kiểm soát việc di chuyển tự phát của người dân.

Theo đó, hiện nay có nhiều người tự phát đi xe máy, ôtô từ các tỉnh, thành phố phía Nam về Bà Rịa- Vũng Tàu. Tại các chốt kiểm soát ra vào tỉnh phát hiện có người bị dương tính với Sars-CoV-2, không thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch.

Trong khi đó dịch tại Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đang diễn biến phức tạp và phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên việc di chuyển tự phát làm gia tăng áp lực cho lực lượng tại các chốt kiểm soát và làm bị động hệ thống y tế tỉnh nhà trong những ngày qua…

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hết sức đồng cảm và chia sẻ khó khăn với các tỉnh, thành phía Nam khi tình hình dịch đang diễn biến phức tạp. Tỉnh đã có chủ trương và chuẩn bị phương án đón người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại các tỉnh, thành đang có dịch trở về địa phương.

Nhằm giúp địa phương chủ động trong công tác phòng chống dịch, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu kính đề nghị các tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng giúp vận động người dân không tự ý rời khỏi địa bàn, tiếp tục thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ “Ai ở đâu ở đấy”.

Việc đón người dân của Bà Rịa- Vũng Tàu về tỉnh sẽ được thực hiện theo phương án cụ thể và có sự thống nhất giữa hai địa phương.

Được biết, tính đến ngày 16-8, có gần 3.900 người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP HCM, một số tỉnh khác đăng ký có nhu cầu hỗ trợ để được trở về tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trong thời gian giãn cách xã hội. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.