Dân tập trung xét nghiệm tăng đột biến tại Trung tâm Y tế Vũng Tàu

(PLO)- Người đến Trung tâm Y tế Vũng Tàu lấy mẫu xét nghiệm ngoài người dân ở Vũng Tàu còn có một số trường hợp từ thị xã Phú Mỹ.

Theo ghi nhận của PV tại trung tâm Y tế TP Vũng Tàu sáng 6-7, số lượng người dân, tài xế, công nhân viên, thuyền viên… đến đăng ký lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tăng đột biến so với ngày trước đó.

Theo ghi nhận, có rất nhiều người tập trung ở đây, điều này khó đảm bảo việc giãn cách an toàn theo quy định ở các khu chờ đóng tiền, khu nộp giấy chờ và khu đợi được gọi vào lấy xét nghiệm.

Lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu sáng 6-7. Ảnh: TK

Lý do là từ ngày 5-7, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu áp dụng quy định người vào tỉnh bằng đường bộ phải có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các địa phương lân cận cũng áp dụng quy định này nên số người tới xét nghiệm cũng tăng lên.

Ngoài ra, từ 5-7, trung tâm Y tế TP Vũng Tàu có thông báo mức thu phí xét nghiệm là 238.000 đồng/lần. Mức giá này tương đối thấp so với xét nghiệm tại một số cơ sở khám chữa bệnh tư đủ điều kiện lấy mẫu xét nghiệm. Do đó người dân tin tưởng và đến lấy mẫu ở đây tăng.

Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, còn nhiều giấy chờ lấy mẫu để ở vị trí xếp giấy nhưng nhân viên lấy mẫu phải thông tin và hẹn đầu giờ chiều quay lại làm. Bởi số lượng lấy mẫu trong buổi sáng đã lên tới vài trăm trường hợp, chưa kịp để trả kết quả vào cuối giờ trưa…

Người đến trung tâm Y tế Vũng Tàu lấy mẫu ngoài người dân ở Vũng Tàu còn một số trường hợp từ thị xã Phú Mỹ cũng xuống để xét nghiệm.

Người dân chờ đọc đến tên để nhận kết quả xét nghiệm. Ảnh: TK

Như ghi nhận của PLO trong chiều 5-7, khu vực phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (thị xã Phú Mỹ) cũng tập trung rất đông người để xin được lấy giấy xét nghiệm.

Bởi thị xã Phú Mỹ là nơi tập trung đông các khu công nghiệp, nhà máy, công ty, lượng xe hàng, người ra ngoài tỉnh và ngược lại đông nhất tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Phòng khám này cũng quá tải trước nhu cầu xin xét nghiệm rất lớn của người dân, doanh nghiệp

Trước thực tế trên, sáng 6-7, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã công bố chính thức danh sách các cơ sở y tế đủ năng lực xét nghiệm kháng nguyên nhanh virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là Bệnh viện Bà Rịa, bệnh viện Vũng Tàu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; trung tâm y tế các huyện, thị xã và TP. Ngoài ra, có một số phòng khám đa khoa tư nhận cũng đủ điều kiện để lấy mẫu xét nghiệm.

Người dân có thể tới các cơ sở như trên để lấy mẫu khi có nhu cầu di chuyển tới các tỉnh; tránh tình trạng tập trung dồn vào một điểm lấy mẫu gây mất an toàn, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh

Dòng xe chờ kiểm tra y tế tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 51, đoạn hướng từ Đồng Nai về thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: TĐ

Cũng trong chiều 6-7, tại các chốt kiểm soát vào tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, lực lượng trực chốt kiểm tra và thực hiện rất nghiêm quy định vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm xác nhận âm tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp không có giấy đều phải quay đầu xe.

Tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 51 hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa- Vũng Tàu, ở chốt kiểm tra xe tải, xe container xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe kéo dài để chờ kiểm tra y tế. Riêng xe cá nhân, xe máy tình hình lưu thông bình thường…

Theo Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu, trong buổi sáng 6-7 có khoảng 300 người đến trung tâm đăng ký lấy mẫu xét nghiệm. Trong chiều cùng ngày trung tâm dự kiến xét nghiệm cho 150 trường hợp nữa để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch… 
Đồng Nai kiểm soát người về từ TP.HCM
Đồng Nai kiểm soát người về từ TP.HCM
(PLO)- Người dân từ TP.HCM về Đồng Nai được yêu cầu cung cấp giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 và khai báo y tế ở chốt kiểm soát tại cửa ngõ vào Đồng Nai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.