Bà Rịa- Vũng Tàu truy tìm 12 người về từ Gò Vấp trốn cách ly tập trung

(PLO)- Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát để phát hiện các trường hợp trốn cách ly, đưa đi cách ly theo quy định, đồng thời xử phạt nghiêm…

Chiều tối 4-6, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc gửi các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương thông tin về 12 trường hợp người dân từ quận Gò Vấp, TP.HCM trở về huyện Châu Đức, theo quy định phải đi cách ly tập trung nhưng đã không chấp hành.

Theo đó, cùng ngày Công an huyện Châu Đức báo cáo trên địa bàn huyện có 12 người (trong đó có cả trẻ em đi cùng gia đình-PV) về từ vùng có dịch là quận Gò Vấp, TP HCM. UBND xã Suối Rao, Nghĩa Thành của huyện Châu Đức đã có quyết định yêu cầu những trường hợp này phải đi cách ly tập tập trung. Tuy nhiên sau đó tất cả đều không có mặt, vi phạm quy định về phòng chống dịch…

Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, rà soát các địa điểm để phát hiện thông tin về các trường hợp nêu trên. Qua đó nhanh chóng xác định nơi ở hiện nay, nhanh chóng đưa đi cách ly theo quy định đồng thời xử phạt nghiêm…

Người về từ vùng dịch đến cách ly tập trung tại trường tiểu học Trần Phú, xã Suối Rao, huyện Châu Đức chiều 2-6. Ảnh-ĐT

Trước đó ngày 2-6, huyện Châu Đức cũng đã triển khai dọn dẹp, sắp xếp lại trường tiểu học Trần Phú (xã Suối Rao) để làm cơ sở cách ly tập trung cho khoảng 285 trường hợp người dân về từ vùng dịch, trong đó có quận Gò Vấp, quận 12, TP. HCM.

Ngay trong chiều cùng ngày, nhiều người đã chấp hành đến cơ sở này để bắt đầu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định...

Box: Danh sách 12 trường hợp trốn cách ly

Hà Trí Tâm (SN 1979), Hà Nguyễn Đông Nghi (SN 2008), Hà Hạ Thảo (SN 2013), Nguyễn Thị Thanh Đông (SN 1978, cùng trú đường 27, thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức); Nguyễn Hải Dương (SN 1980), Nguyễn Mạnh Tùng (SN 2021), Nguyễn Ngọc Gia Thanh (SN 2011, cùng trú thôn Quảng Thành 2, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức); Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1969), Nguyễn Thanh Hằng (SN 2011), Ngô Thị Lưu (SN 1976), Lê Mỹ Anh (SN 2011) và Ngô Thị Thuỷ (SN 1981, cùng trú 29/11/48 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.