Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính

(PLO)- Việc triển khai thu nhận mẫu ADN của Bà Rịa - Vũng Tàu là nhằm khẩn trương xác định danh tính toàn bộ thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được thông tin; thu mẫu, vận chuyển, phân tích thông tin ADN cập nhật vào Cơ sở dữ liệu Căn cước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh.

Khoảng 1.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Theo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trên toàn quốc hiện nay vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa quy tập, nằm rải rác ở các tỉnh phía Nam, nước bạn Lào và Campuchia. Ngoài ra, trên 300.000 hài cốt liệt sĩ đã quy tập và an táng tại các nghĩa trang nhưng thiếu thông tin.

Tại Bà Rịa- Vũng Tàu hiện còn khoảng 1.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 1.700 mộ có thông tin nhưng chưa đầy đủ. Có rất nhiều gia đình đã theo dõi, tìm kiếm thông tin của người thân qua trang thông tin điện tử chính thức về tìm mộ liệt sĩ nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc định danh hài cốt liệt sĩ đó có đúng là người thân mình hay không.

Cạnh đó, do đặc thù điều kiện thời tiết ở Việt Nam nóng ẩm, các liệt sĩ nằm xuống cũng không có điều kiện chôn cất cẩn thận nên thời gian phân hủy nhanh. Vì vậy, việc định danh ADN của các liệt sĩ để đưa các anh về lại với gia đình chính là việc làm cấp thiết.

Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính
Thân nhân của liệt sĩ vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc định danh hài cốt liệt sĩ đó có đúng là người thân mình hay không. Ảnh minh họa: TK

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhấn mạnh mục đích của kế hoạch là khẩn trương xác định danh tính của toàn bộ thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được thông tin; rà soát, xây dựng dữ liệu thông tin liệt sĩ và nhân thân đầy đủ, chính xác. Thực hiện thu mẫu, vận chuyển, phân tích thông tin ADN (mtADN) cho toàn bộ các liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân, cập nhật thông tin ADN vào Cơ sở dữ liệu Căn cước...

Triển khai kế hoạch ngay trong năm 2024

UBND tỉnh giao công an tỉnh tiếp nhận danh sách thân nhân chuyển về từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an (nếu có) thực hiện rà soát, xác minh thông tin thân nhân gia đình liệt sĩ. Song song đó là thu thập, cập nhật, điều chỉnh nếu thiếu hoặc có sai sót; cập nhật vào hệ thống đối tượng theo diện “thân nhân liệt sĩ”, đăng ký, quản lý cư trú, an sinh xã hội cho công dân.

Công an tỉnh được giao phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, các tổ chức chính trị - xã hội để rà soát, làm sạch thông tin nhân thân liệt sĩ và tạo lập kho dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp với các Tổ công tác thu thập, vận chuyển mẫu trên địa bàn đảm bảo an ninh, an toàn.

Than-nhan-liet-si-h2.jpg
Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu luôn quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách trong đó có thân nhân của liệt sĩ. Ảnh: NGUYỄN THÚY

Sở LĐ-TB&XH chủ trì rà soát, thống kê danh sách thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính và nhân thân gia đình có liệt sĩ chưa xác định thông tin hài cốt có thể thu mẫu đối sánh.

Cơ quan này cũng được giao phối hợp rà soát hiện trạng hài cốt liệt sĩ, gồm các trường hợp đã được quy tập, các trường hợp đang được quy tập, các trường hợp chưa được quy tập về các nghĩa trang…

Chủ trì, tổng hợp kinh phí và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Cục Người có công, Bộ LĐ-TB&XH kinh phí thực hiện phân tích ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để thực hiện.

Theo kế hoạch của Bà Rịa- Vũng Tàu, giữa tháng 10 tới sẽ hoàn tất việc đánh giá phân loại thân nhân gia đình có liệt sĩ chưa xác định thông tin hài cốt có thể thu mẫu đối sánh. Trong đó, xác định các gia đình có người thân ở mức độ ưu tiên có khả năng đối sánh cao, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo… thực hiện trước, các thân nhân còn lại thực hiện sau.

Việc thực hiện thu mẫu, lưu mẫu ADN thân nhân tại các phòng thí nghiệm/phòng xét nghiệm. Giai đoạn 1 dự kiến thực hiện từ từ tháng 8 đến 31-12-2024; giai đoạn 2 trong năm 2025 và giai đoạn 3 là trong năm 2026.

Việc thu mẫu và lưu mẫu được thực hiện, điều chỉnh theo từng giai đoạn sao cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.