Bà Rịa-Vũng Tàu tổng kiểm tra quán karaoke, vũ trường

(PLO)- Ngày 14-11, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có công văn khẩn gửi Sở VH-TT&DL, công an tỉnh, cảnh sát PCCC và UBND các huyện, thành phố về việc rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các ngành có liên quan tăng cường phối hợp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar. Đồng thời đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh những loại hình trên thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Kiên quyết xử lý và đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh không tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC, vi phạm các điều kiện đã quy định tại NĐ số 72/2009/NĐ-CP ngày 3-9-2009 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ, ANTT, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương khắc phục, chủ động ngăn chặn và hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ, ANTT tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar ở các điểm vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người.

Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng yêu cầu kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong việc đặt biển hiệu quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 m2 kết cấu khung kim loại vi phạm không gian thoát hiểm, cản trở công tác PCCC theo quy định của Luật Quảng cáo.

Trước đó, ngày 3-11-2016, Bộ VH-TT&DL có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar trên địa bàn.

Theo Bộ VH-TT&DL, thời gian gần đây tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường đang có chiều hướng gia tăng. Tình trạng nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động không có giấy phép kinh doanh, địa điểm không đủ diện tích, không có cam kết đảm bảo ANTT, hoạt động quá giờ quy định, không đảm bảo phòng chống cháy nổ, tiếng ồn vượt quá quy định. Nhiều cơ sở kinh doanh vì chạy theo lợi nhuận bất chấp quy định của pháp luật gây mất ANTT xã hội, để xảy ra hậu quả đáng tiếc về người và tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.