Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập TAND, VKSND huyện Long Đất, hoạt động từ ngày 1-1-2025

(PLO)- Theo Nghị quyết số 1256/NQ-UBTVQH15, TAND, VKSND huyện Long Đất có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của TAND, VKSND hai huyện Long Điền và Đất Đỏ theo quy định của pháp luật, kể từ 1-1-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1256/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1-1-2025.

Thành lập TAND, VKSND huyện Long Đất

Theo Nghị quyết, thành lập huyện Long Đất trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ. Sau khi thành lập, huyện Long Đất có diện tích tự nhiên hơn 267 km2 và quy mô dân số là hơn 241 nghìn người.

Huyện Long Đất giáp huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc, TP Bà Rịa, Vũng Tàu và Biển Đông. Sau sắp xếp, huyện Long Đất có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 xã: Láng Dài, Long Tân, Phước Hội, Phước Hưng, Phước Long Thọ, Phước Tỉnh, Tam An, và 4 thị trấn: Đất Đỏ, Long Điền, Long Hải, Phước Hải.

Nghị quyết cũng thông qua việc giải thể TAND, VKSND hai huyện Long Điền và Đất Đỏ. Đồng thời thành lập TAND, VKSND huyện Long Đất.

TAND huyện Long Đất có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của TAND huyện Long Điền và TAND huyện Đất Đỏ theo quy định của pháp luật. Tương tự, VKSND huyện Long Đất có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND huyện Long Điền và VKSND huyện Đất Đỏ theo quy định của pháp luật.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thành lập Viện KSND, TAND huyện Long Đất, hoạt động kể từ 1-1-2025
Khu trung tâm Hành chính- Chính trị huyện Đất Đỏ hiện nay được sử dụng làm trụ sở của huyện Long Đất kể từ 1-1-2025. Ảnh: KN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết thuộc trách nhiệm quản lý.

Sắp xếp, bố trí công chức, người lao động, xử lý trụ sở, tài sản công tại TAND, VKSND bị giải thể; sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng thẩm phán, kiểm sát viên, công chức khác, người lao động của TAND, VKSND huyện Long Đất và các nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật…

Theo tìm hiểu của PLO, tháng 10-2024, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Trong đó nêu phương án, trụ sở TAND huyện Long Điền (cơ sở mới đưa vào hoạt động, tại Quốc lộ 55, thị trấn Long Điền, đối diện Trung tâm Hành chính – Chính trị huyện Long Điền hiện nay) được sử dụng làm trụ sở TAND huyện Long Đất.

Trụ sở VKSND huyện Đất Đỏ (trong Khu Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ, thị trấn Đất Đỏ) được sử dụng làm trụ sở VKSND huyện Long Đất.

Thành lập thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức

Nghị quyết cũng thông qua việc nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Phước Hiệp vào phường Phước Trung, TP Bà Rịa. Phường Phước Trung giáp các phường Long Hương, Long Toàn, Phước Hưng, Phước Nguyên; huyện Long Đất và TP Vũng Tàu. Sau khi sắp xếp, TP Bà Rịa có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường và 3 xã.

Thành lập thị trấn Kim Long trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là hơn 22 km2 và quy mô dân số là 15.112 người của xã Kim Long. Thị trấn Kim Long giáp các xã Bàu Chinh, Láng Lớn, Quảng Thành, Xà Bang, huyện Châu Đức.

Sau khi thành lập thị trấn, huyện Châu Đức có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 2 thị trấn.

huyen-Chau-Duc.jpg
Sau khi thành lập thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức có 14 xã và 2 thị trấn. Ảnh minh họa: KN

Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 77 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 42 xã, 28 phường và 7 thị trấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết; sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.