Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ bầu bổ sung 1 Phó chủ tịch HĐND tỉnh

(PLO)- Sáu tháng đầu năm 2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư cho 24 dự án, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm gần 300 triệu USD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, HĐND tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu khóa vII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Tám.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin, kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị những vấn đề làm tiền đề hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo; đồng thời, có ý nghĩa cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân trong giai đoạn bình thường mới.

Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2022; Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2022 (đợt 1); ban hành mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục công lập; ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05 tuổi, học sinh trung học cơ sở công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022 - 2025; ban hành và sửa đổi bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, …

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát biểu khai mạc. Ảnh:BRVT

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát biểu khai mạc. Ảnh:BRVT

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; Thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ HĐND tỉnh đối với ông Lê Hoàng Hải (Bí thư thị ủy thị xã Phú Mỹ) và Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quốc Khánh, giám đốc Sở LĐ-TB&XH; Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề nổi cộm mà cử tri quan tâm…

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu dần phục hồi, có nhiều khởi sắc, đạt kết quả cao sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, thương mại, dịch vụ của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động văn hoá, xã hội được triển khai theo kế hoạch…

Trong đó phát triển mạnh về cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, logistics. Hiện tỉnh đang xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm logistics Cái Mép Hạ; Thành lập Chi cục Kiểm định hải quan khu vực Cảng Cái Mép- Thị Vải thuộc Cục Kiểm định hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Dự án đầu tư Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật và cơ sở nuôi động vật sạch bệnh tại khu vực Cái Mép - Thị Vải đang được các bộ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Cảng biển Bà Rịa- Vũng Tàu đang ngày càng được đầu tư, phát triển. (Ảnh tàu cập cảng Gemalink- cảng nước sâu lớn nhất khu vực Cái Mép-Thị Vải):TK

Cảng biển Bà Rịa- Vũng Tàu đang ngày càng được đầu tư, phát triển. (Ảnh tàu cập cảng Gemalink- cảng nước sâu lớn nhất khu vực Cái Mép-Thị Vải):TK

Tỉnh cũng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 23 dự án trong khu công nghiệp; cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 24 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 296,75 triệu USD (tăng 49,6% so với cùng kỳ năm 2021).

Trong năm 2022, tỉnh dự kiến bố trí khởi công xây dựng mới 29 dự án. Đến nay đã khởi công 7 dự án; 9 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, dự kiến khởi công trong tháng 7-2022; 13 dự án đang thực hiện công tác lập, thẩm tra phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán; thông qua Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2022-2025, Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022.

Tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chủ trì tập trung thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch triển khai 42 dự án công trình trọng điểm.

Trong đó các dự án giao thông kết nối vùng đã được thúc đẩy tích cực. Đến nay dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và trình HĐND tỉnh thông qua nguồn vốn thực hiện dự án; dự án đường vành đai 4 hiện đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi…

Kỳ họp diễn ra từ ngày 13 đến 15-7-2022.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.