Bà Rịa - Vũng Tàu: Làm rõ các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công

(PLO)- Kỳ họp HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ làm rõ các điểm nghẽn, đặc biệt là nêu giải pháp để đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ tám để đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp sáu tháng cuối năm và thông qua nhiều quyết nghị quan trọng.

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, thông tin qua tổng hợp thảo luận tổ trước kỳ họp có 30 vấn đề được các đại biểu đưa ra thảo luận, 44 ý kiến của cử tri về các nhóm vấn đề (trong đó gần một nửa về đất đai, quy hoạch, xây dựng - PV).

Những vấn đề này đã được đăng tải công khai và gửi UBND tỉnh để giao các sở ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị tài liệu.

Trong chương trình thảo luận ngày mai (14-7), chủ tọa kỳ họp sẽ mời các đại biểu, chủ yếu là các thành viên UBND tỉnh trả lời các nội dung có liên quan, các giải pháp triển khai trong thời gian tới.

Ông Thuận cho hay HĐND tỉnh sẽ dành thời gian để thảo luận sâu về tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó vướng mắc chủ yếu là giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư công.

Do đó ông đề nghị các sở chuẩn bị nội dung liên quan để làm rõ các điểm nghẽn, đặc biệt là nêu giải pháp để tổ chức triển khai, đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022.

Ông Thuận cũng yêu cầu các giải pháp đưa ra phải có địa chỉ, tổ chức và cá nhân thực hiện; nêu rõ trách nhiệm của bản thân với tư cách thủ trưởng các đơn vị, ngành, địa phương. Không nêu khó khăn mà không kèm theo giải pháp.

“Trong đó phải tổ chức triển khai bằng được công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo kế hoạch đề ra. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của tỉnh trong sáu tháng cuối năm” - ông Thuận nhấn mạnh.

Ngoài ra còn có nhiệm vụ khởi công cầu Phước An, khởi công năm tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu (994). Đặc biệt là hoàn thành thủ tục đầu tư ba tuyến kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.