Bà Rịa- Vũng Tàu đề ra 7 nhóm giải pháp phòng chống dịch trong 7 ngày tới

(PLO)- Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã kết nối trực tuyến đến 82/82 đơn vị cấp xã để kịp thời nắm bắt tình hình, nghe đóng góp từ cơ sở về phòng chống dịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BCĐ) sơ kết sau 7 ngày (từ 26.8 đến 1.9) thực hiện giãn cách xã hội lần thứ 4 theo Chỉ thị 16 để có các giải pháp phòng, chống dịch cho tuần còn lại.

Giảm 187 ca F0 so với tuần trước đó

Theo ghi nhận, từ 28-6 đến 1-9, tổng số ca nhiễm là 3.410 ca, riêng từ 26-8 đến 1-9, toàn tỉnh tăng 298 ca nhưng so với 7 ngày trước đó đã giảm 187 ca (298/485F0); Có 588 ca F0 xuất viện, hiện đang điều trị 920 ca (không có ca tử vong trong tuần qua).

Tổng số lượng người được lấy mẫu xét nghiệm là 615.541 lượt người. Ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc giai đoạn từ 1-8.9 dự kiến là 53.726 mẫu gộp. Thời gian chạy máy trả kết quả xét nghiệm PCR rút kinh nghiệm các đợt trước, có cải thiện nên được nâng lên (trong 24 giờ đạt 80%).

Sau 5 đợt vaccine được phân bổ, tỉnh đã tiêm 218.249/219.450 liều, đạt 99,45%.

Toàn tỉnh hiện có 69 điểm phong tỏa, với 14.800 hộ; Đưa vào sử dụng 59 khu cách ly trong đó 49 khu cách ly tập trung với sức chứa 7.583 giường. Hiện có 2.988 người đang cách ly.

Bản đồ dịch tễ tình hình dịch tại BR-VT đến ngày 1-9. Ảnh:BCĐ

Tỉnh đã đưa vào hoạt động 16 cơ sở bệnh viện điều trị COVID-19 với 3.083 giường bệnh, phân theo 3 tầng điều trị.

Về an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68, tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 159.214 đối tượng với tổng kinh phí là hơn 231 tỷ đồng. Hiện các địa phương chi trả đạt hơn 76%...

Ông Nguyễn Văn Xinh, trưởng ban Tuyên giao Tỉnh ủy thông tin tới báo chí chiều 2-9, tỉnh nhận định đến nay cơ bản kiểm soát tình hình dịch trên địa bàn, tuy nhiên vẫn đang ở mức nguy cơ cao. Theo bản đồ dịch tễ, trên địa bàn tỉnh đang có 6 vùng đỏ, 8 vùng cam, 17 vùng vàng và 51 vùng xanh F0.

7 giải pháp phải làm quyết liệt trong tuần tới

BCĐ dự kiến đến 8-9 theo bản đồ dịch tễ toàn tỉnh chỉ còn một vùng đỏ là thị trấn Long Hải (huyện Long Điền), một vùng cam ở phường Long Toàn (TP Bà Rịa) và 5 vùng vàng (xã Phước Hưng, huyện Long Điền; phường 3, 5 và phường Thắng Nhất, Nguyễn An Ninh của TP Vũng Tàu).

Tuy nhiên mục tiêu để phấn đấu cho hết 8-9 là cố gắng chỉ còn một vùng đỏ của thị trấn Long Hải và một vùng vàng của xã Phước Hưng, còn lại là vùng xanh…

Bản đồ dịch tễ tình hình dịch dự kiến tới 8-9. Tuy nhiên mục tiêu phấn đấu của BR-VT chỉ còn một vùng đỏ, một vùng vàng còn lại là vùng xanh-Ảnh:BCĐ

Theo ông Nguyễn Văn Xinh, để đạt mục tiêu này trong thời gian từ 2 đến 8-9, tại cuộc họp BCĐ ngày 2-9 có kết nối trực tiếp với 8 huyện, thị, thành phố và 82 xã phường, thị trấn để nghe các điểm cầu, trực tiếp từ cơ sở đóng góp ý kiến đề ra các giải pháp thực hiện (là địa phương đầu tiên kết nối trực tuyến đến từng xã, phường, thị trấn để họp triển khai phòng chống dịch được thông suốt).

 Qua tổng hợp các ý kiến, BCĐ thống nhất có bảy nhóm giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế, bên cạnh những nội dung đã triển khai trước đó.

Cụ thể: Triển khai nghiêm việc giãn cách xã hội đến từng khu phố, tổ dân phố, hẻm. Tăng cường lực lượng để đảm bảo việc giãn cách được thực hiện hiệu quả, quyết liệt, chặt chẽ; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tăng cường truy vết triệt để các trường hợp F1 để đưa đi cách ly trong các khu phong tỏa đồng thời giám sát chặt chẽ, theo dõi sức khỏe tại nhà đối với F2.

BR-VT tăng cường lực lượng để kiểm soát chặt việc giãn cách xã hội, nhất là các khu cách ly, phong tỏa-(Ảnh minh họa tại chốt khu vực phong tỏa phường Thắng Nhất, Vũng Tàu):PTN

Xác định nguyên nhân các ca tái dương tính để triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ, điều trị phù hợp.

Tăng cường năng lực lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng để kịp thời bóc tách F0 đưa đi cách ly, điều trị.

Công bố các điểm tập trung, tập kết tại từng địa phương để kiểm soát chặt chẽ đội ngũ lái xe, phụ xe; bố trí các điểm lưu trú tạm thời, không để đội ngũ này đi từ vùng dịch về lưu trú tại nhà.

Tăng cường kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại các cơ sở, doanh nghiệp, KCN, cụm công nghiệp, cảng biển, cảng thủy nội địa.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người dân…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.