Bà Nguyễn Thị Lệ: Giải quyết tồn đọng kéo dài, chuẩn bị tâm và thế để bước vào đại hội

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP tập trung kiểm tra, giám sát, nắm tình hình giải quyết đơn thư tố cáo... để chuẩn bị “tâm” và “thế” bước vào đại hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-10, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ 35 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM, cho biết năm 2024 Đảng ủy Khối và 82 cơ sở đảng trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, tập trung thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

nguyen-thi-le-2.jpg
Ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM, phát biểu khai mạc. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tuy nhiên, ông Nam nhìn nhận vẫn còn những hạn chế như tiến độ thực hiện các nội dung theo chương trình công tác năm còn chậm; chất lượng tự phê bình và phê bình có nơi còn chưa thực chất; một số cấp ủy cơ sở còn chậm trong thực hiện các chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối…

Phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đánh giá trong chín tháng năm 2024, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, nghiêm túc lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch năm 2024.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai thực hiện nề nếp theo từng quý, theo chuyên đề gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng trong năm.

nguyen-thi-le-3.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng nhìn nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có nhiều cách làm mới với 85 mô hình tiêu biểu, 94 nội dung đột phá của các cơ sở đảng; nhiều mô hình, cách làm hay dân vận khéo… đã được tuyên dương.

“Thời gian tới cần tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, có thêm các giải pháp tuyên truyền để giới thiệu, lan toả các mô hình, tấm gương điển hình” - bà Lệ gợi mở.

Cũng theo bà Lệ, trong năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Đảng ủy Khối quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp khối đến cơ sở. Đảng ủy Khối tổ chức thực hiện tốt các nội dung hoạt động về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở rất phong phú, đa dạng.

nguyen-thi-le-4.jpg nguyễn thị lệ
Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị ngay từ bây giờ Đảng ủy Khối phải chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội Đảng bộ khối và đại hội cơ sở đảng trực thuộc. Trong đó, tập trung rà soát và có kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn với tinh thần không nặng về số lượng mà phải đảm bảo về chất lượng.

Cạnh đó, tăng cường nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; triển khai hướng dẫn và hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2024 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ khối đúng theo thời gian quy định. Việc này sẽ giúp sàng lọc, lựa chọn được nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Bà Lệ cũng đề nghị Đảng ủy Khối tập trung thực hiện các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình giải quyết đơn thư tố cáo, nhất là những nội dung tồn đọng kéo dài để chuẩn bị “tâm” và “thế” bước vào đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, cũng yêu cầu Đảng ủy Khối rà soát những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và cố gắng đạt được ở mức tốt nhất.

Bà cũng nhấn mạnh việc rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 dự kiến được tổ chức vào tháng 7-2025. Trong đó, việc chuẩn bị nhân sự được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, quy trình theo hướng dẫn.

Đảng ủy Khối đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm tăng số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lên 11 người.

Nêu lý do, lãnh đạo Đảng ủy Khối cho hay do số lượng cơ sở đảng, đảng viên của Đảng bộ Khối đã tăng lên nhiều so với đầu nhiệm kỳ và dự kiến sẽ tiếp nhận thêm bốn cơ sở đảng với hơn 1.800 đảng viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.