Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri: Nóng chuyện ông Trịnh Xuân Thanh

(PLO)- Các cử tri là cán bộ quân đội nghỉ hưu tại Cần Thơ yêu cầu Đảng, Nhà nước xem xét lại công tác tổ chức cán bộ sau vụ ông Trịnh Xuân Thanh.

Chiều 4-8, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc với hơn 300 cử tri là cán bộ nghỉ hưu thuộc diện Thành ủy quản lý.

Tại cuộc tiếp xúc này, có năm ý kiến cử tri thì ba người là thiếu tướng, một người là trung tướng và một đại tá đã gửi gắm nhiều tâm huyết gắn liền với tình hình thời sự của đất nước như vấn đề biển Đông, ô nhiễm môi trường - Formosa, phòng chống tham nhũng - lãng phí, vấn đề tổ chức cán bộ mà trực tiếp nhất là liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Cử tri tham gia phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc chiều 4-8. Ảnh: N.NAM

Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, đánh giá vụ ông Trịnh Xuân Thanh vừa qua Tổng Bí thư đã chỉ đạo kịp thời, kiểm điểm đúng nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó.

Ông Quân đặt vấn đề về trách nhiệm của những người đã để xảy ra việc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) vẫn được phong anh hùng lao động trong khi người lãnh đạo đơn vị này là ông Thanh lại có trách nhiệm trong việc làm thua lỗ hơn 3.000 tỉ đồng… Theo ông Quân, nếu chỉ quy trách nhiệm cho Hậu Giang hay ông Vũ Huy Hoàng là chưa hẳn đúng.

Ông Vũ Cao Quân đặt vấn đề trách nhiệm của những người đã đưa ông Thanh về Hậu Giang. Ảnh: N.NAM

Cùng quan điểm, Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Cần Thơ cũ, nhận định chuyện ông Thanh liên quan đến vấn đề tổ chức. “Cái này phải xem lại. Tôi 50 tuổi Đảng, nghe chuyện này cũng thấy nó kỳ kỳ” - ông Sơn bày tỏ.

Còn Thiếu tướng Lê Xã Hội, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9, thì cho rằng vụ ông Thanh đã quá rõ ràng. “Hậu Giang có lỗi là xin ông Thanh về. Nhưng người quản lý cán bộ thì phải biết ông Thanh có vấn đề gì để nói địa phương không thể xin được” - ông Hội góp ý.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời một số ý kiến cử tri chiều 4-8. Ảnh: N.NAM

Trả lời các ý kiến cử tri, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, khẳng định ông Thanh không phải do Trung ương đưa về, không nằm trong danh sách cán bộ luân chuyển.

Cạnh đó, bà Ngân cũng cho rằng có vai trò của Ban Tổ chức Trung  ương, vì phải có người ký duyệt thì ông Thanh mới về Hậu Giang được. Tuy nhiên, vấn đề này Tổng Bí thư đã chỉ đạo và Bộ Chính trị cũng đang cho kiểm tra, làm rõ.

“Hiện nay đang làm các bước tiếp theo và Tổng Bí thư chỉ đạo sẽ làm tới nơi. Ai liên quan đến việc đưa ông Thanh về Hậu Giang cũng sẽ bị xử lý” - bà Ngân cho hay.

Liên quan vấn đề biển Đông, các ý kiến cử tri vẫn mong muốn Quốc hội bày tỏ chính kiến bằng việc ra nghị quyết về vấn đề này. Đồng thời, các ý kiến cũng mong muốn đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trước vấn đề Trung Quốc cần phải kiên quyết nhưng mềm dẻo để vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đồng thời đảm bảo cuộc sống hòa bình cho người dân.

Cạnh đó, vấn đề Formosa Hà Tĩnh cũng được nhiều người góp ý. Thiếu tướng Lê Xã Hội cho rằng Chính phủ cần xem xét kỹ vấn đề của Formosa, thà mất lòng trước được lòng sau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.