'Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường'

(PLO)- "Luật gì cũng vậy, cấp cơ sở, địa bàn phải giám sát, quản lý, nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo lên xin chỉ đạo. Anh dưới không nắm được thì làm sao anh trên nắm được…".

Theo kết quả khảo sát của UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đơn vị đã phát hiện 10 điểm có rác thải sinh hoạt, rác xây dựng đổ ra môi trường. Trong đó, có hai điểm có dấu hiệu rác sinh hoạt từ Formosa.

Ngoài ra, theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực gần nhà máy Formosa, khá nhiều rác thải được đổ dọc ven đường tránh quốc lộ 1 và các khu đất ở phía tây thuộc thị xã Kỳ Anh.

Rác thải đổ tràn lan trong trang trại ông Cao Nhân nhưng phải chờ đến báo chí và người dân thông báo cơ quan chức năng mới biết. Ảnh: VIẾT LONG

Trả lời Pháp Luật TP.HCM ngày 20-7 về việc để người dân đổ rác thải tràn lan thời gian qua, ông Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kỳ Anh, cho biết việc đổ rác thải sinh hoạt của người dân và từ Formosa tràn lan trên địa bàn như ghi nhận của phóng viên xảy ra cách đây 2-3 năm.

Còn gần đây, chỉ xảy ra việc đổ bùn bánh từ Formosa của Công ty Môi trường đô thị, thị xã Kỳ Anh.

“Nguyên nhân việc đổ rác thải trên là do người dân xin về để tận dụng san lấp mặt bằng, làm củi, bán phế liệu… Tuy nhiên, cũng có một số làm ăn khấm khá từ việc đổ rác thải bừa bãi này… " - ông Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, việc đổ rác thải bừa bãi trên địa bàn những năm qua là do cách quản lý của xã, phường non kém. "Tất nhiên, để xảy ra việc đổ rác tràn lan, các cơ quan liên đới đều phải chịu trách nhiệm quản lý nhưng chịu trách nhiệm chính phải là anh cơ sở, đó là cấp xã, phường. Luật gì cũng vậy, anh cơ sở, địa bàn phải giám sát, quản lý, nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo lên xin chỉ đạo, anh dưới không nắm được thì làm sao anh trên nắm được…” - ông Hùng nói.

Theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, việc đổ bùn bánh mới diễn ra gần đây. Ảnh: VIẾT LONG

Liên quan đến khu đất của ông Cao Nhân (phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được Pháp Luật TP.HCM phát hiện và thông tin ngày 19-7, ông Hùng cho biết trước mắt đã chỉ đạo xã thu gom gọn và quản lý chặt số rác thải trên. Sau đó, chờ Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật môi trường tỉnh Hà Tĩnh xuống lấy kết quả để kiểm định xem trong số rác thải trên có chất nào nguy hại không nhằm có hướng xử lý kịp thời. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.