Australia hỗ trợ Việt Nam thêm 2,6 triệu liều vaccine, giao ngay 700 ngàn liều

(PLO)- Phía Australia đã nhất trí cung cấp thêm 2,6 triệu liều vaccine, nâng tổng số vaccine sẽ hỗ trợ Việt Nam lên 7,8 triệu liều.

Ngày 9-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne nhân dịp sang thăm Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu Chính phủ và nhân dân Australia đã đạt được trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng Australia sẽ sớm chiến thắng đại dịch và tiếp tục đóng góp vào công cuộc phòng chống COVID -19 chung trên toàn thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne đang có chuyến thăm Việt Nam. Ảnh: VGP

Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Australia đã cam kết hỗ trợ 5,2 triệu liều vaccine cho Việt Nam, kịp thời hỗ trợ các trang thiết bị y tế và mong phía Australia tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh và khôi phục, phát triển kinh tế xã hội, cũng như nâng cao năng lực y tế, ứng phó các dịch bệnh trong tương lai, ứng phó biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Thủ tướng đề nghị phía Australia tiếp tục duy trì viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam và xem xét mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông - thủy sản xuất khẩu của Việt Nam cũng như xem xét triển khai Chương trình thị thực nông nghiệp cho lao động Việt Nam; khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh.

Thủ tướng cảm ơn và đề nghị phía Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Australia được sinh sống, lao động, hòa nhập cộng đồng một cách thuận lợi, gia hạn lưu trú, miễn giảm tiền phạt quá hạn lưu trú cho công dân Việt Nam bị kẹt lại Australia do đại dịch và sớm tiếp nhận lại sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại Australia, tiếp tục cấp học bổng và khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau và giữa ASEAN- Australia trong các vấn đề hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới, trong đó có lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne khẳng định Australia hết sức coi trọng, coi Việt Nam là một trong những trọng tâm ưu tiên trong nhiều vấn đề như phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu…; mong muốn nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam thời gian tới.

Bộ trưởng Marise Payne nhất trí và ủng hộ các đề nghị của Thủ tướng, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục- đào tạo và các vấn đề chung của khu vực; khẳng định Australia đánh giá cao lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, hoàn toàn ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Bộ trưởng Marise Payne chúc mừng các biện pháp phòng dịch linh hoạt, hiệu quả và phù hợp vừa qua của Chính phủ Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ dần đạt tới mục tiêu thích ứng, sống chung an toàn với COVID -19.

Thực hiện kết quả làm việc giữa Thủ tướng hai nước nhân dịp Hội nghị COP-26, theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, phía Australia đã nhất trí cung cấp thêm 2,6 triệu liều vaccine, nâng tổng số vaccine sẽ hỗ trợ Việt Nam lên 7,8 triệu liều.

Bà Bộ trưởng cũng cho biết phía Australia sẽ giao ngay 700 ngàn liều vaccine trong vài tuần tới. Bộ trưởng đánh giá cao việc Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; cho biết các doanh nghiệp Australia rất quan tâm tới thị trường Việt Nam, mong muốn tận dụng cao nhất các cơ hội mà thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam mang lại; khẳng định sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.