Thổ Nhĩ Kỳ công bố hỗ trợ 200.000 liều vaccine cho Việt Nam

(PLO)- Thổ Nhĩ Kỳ công bố hỗ trợ 200.000 liều vaccine, máy tạo ôxy và nhiều trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay, vào ngày 12-10.

Tại cuộc điện đàm, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay chúc mừng các thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhất là vừa ứng phó linh hoạt, hiệu quả với đại dịch COVID-19, vừa từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc điện đàm. Ảnh: BNG

Phó Tổng thống khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ rất coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Nhân dịp này, Thổ Nhĩ Kỳ công bố hỗ trợ 200.000 liều vaccine, máy tạo ôxy và nhiều trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định hỗ trợ Việt Nam vaccine phòng COVID-19 và trang thiết bị y tế. Trong bối cảnh biến chủng mới khiến tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với nhau trong phòng chống COVID-19 và mở cửa lại nền kinh tế, đẩy mạnh giao lưu con người, giao thương hàng hóa...

Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ và nhất trí tiếp tục tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Về chính trị - ngoại giao sẽ tăng cường trao đổi các cấp, nhất là cấp cao; nghiên cứu sớm mở Tổng Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại TP.HCM; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có.

Về kinh tế, Phó Tổng thống Fuat Oktay nhấn mạnh mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, kim ngạch thương mại giữa hai nước trong tám tháng đầu năm 2021 vẫn đạt trên 1 tỉ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó Việt Nam tiếp tục xuất siêu với tỉ trọng chiếm 75-80% tổng kim ngạch song phương.

Về đầu tư, Thổ Nhĩ Kỳ hiện là nhà đầu tư lớn nhất của khu vực Trung Đông tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư trực tiếp đến nay đạt trên 700 triệu USD. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Để đạt được mục tiêu đó, hai bên cần triển khai các nhóm giải pháp như khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương; đẩy mạnh hợp tác vận tải hàng không, trong đó có việc xem xét sớm nối lại đường bay giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển hạ tầng, thương mại; khuyến khích tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, du lịch, nông nghiệp, quốc phòng - an ninh, giao thông - vận tải, lao động, giáo dục...

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ nhất trí với những đề xuất nhóm biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên tất cả các lĩnh vực. Phó Tổng thống đề nghị giao các Bộ, ngành liên quan hai nước sớm cụ thể hóa các nội dung mà hai bên trao đổi, nhất là hợp tác trong phòng chống dịch COVID-19, mở cửa trở lại nền kinh tế, nâng cao năng lực y tế, phát triển công nghiệp dược phẩm, hợp tác nghiên cứu vaccine phòng COVID-19.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam thành quả phát triển vaccine nội địa Turkovac đang thử nghiệm giai đoạn 3; công nhận hộ chiếu vaccine của nhau, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đi vào thực chất trong thời gian tới

Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước cần tiếp tục tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc; về vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hòa bình trong khu vực, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.