ASEAN và Trung Quốc trao đổi về tình hình Biển Đông

(PLO)- Các nước ASEAN và Trung Quốc đã trao đổi về tình hình Biển Đông, kiểm điểm việc triển khai Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1, tại TP Cebu, Philippines, đã diễn ra Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN – Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông lần thứ 25.

Hội nghị do Malaysia, với vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc, và Trung Quốc đồng chủ trì, với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao và Quan chức cao cấp các nước ASEAN cùng Trung Quốc.

asean-va-trung-quoc-da-trao-doi-ve-tinh-hinh-bien-dong.jpg
Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN – Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông lần thứ 25. Ảnh: BNG

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN – Việt Nam, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Tại cuộc họp, các nước ASEAN và Trung Quốc đã trao đổi về tình hình Biển Đông, kiểm điểm việc triển khai Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Hội nghị tái khẳng định cam kết xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hợp tác và thịnh vượng, đồng thời hoan nghênh việc Campuchia chính thức phê chuẩn UNCLOS.

Đồng thời, tái khẳng định vai trò và ý nghĩa của DOC, ghi nhận một số kết quả đạt được trong quá trình thực hiện thời gian qua, trong đó có các hoạt động hợp tác thực chất góp phần củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác giải quyết các thách thức chung.

Các nước nhất trí tiếp tục nỗ lực bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả các điều khoản của DOC, qua đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán COC.

Về tiến trình đàm phán COC, hội nghị ghi nhận những bước tiến đạt được và thống nhất cần tiếp tục đẩy nhanh đàm phán, trong đó có việc gia tăng tần suất họp, nhằm sớm đạt được một Bộ Quy tắc hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang ghi nhận các kết quả và tiến triển trong việc thực hiện DOC và đàm phán COC, nhấn mạnh việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông là lợi ích chung của tất cả các nước, phù hợp với nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao ASEAN và Trung Quốc tại các hội nghị cấp cao thời gian qua.

Về tình hình Biển Đông, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ quan ngại trước những diễn biến phức tạp gần đây, nhấn mạnh yêu cầu các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Khẳng định DOC là một trong những văn kiện nền tảng trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc, Thứ trưởng đề nghị các nước tiếp tục nỗ lực bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết trong DOC, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC.

Về COC, Thứ trưởng khẳng định Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực, đóng góp trách nhiệm và thiện chí cùng các nước thúc đẩy đàm phán nhằm sớm đạt được một Bộ Quy tắc hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, qua đó đóng góp vào việc duy trì hòa bình và thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã có các cuộc tiếp xúc với Trưởng đoàn Trung Quốc và đại diện một số nước ASEAN bên lề hội nghị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.