'An ninh mạng không bóp chết dân chủ và tự do thông tin'

(PLO)- Cử tri Đà Nẵng nêu ra hàng loạt câu hỏi về việc xây dựng ba đặc khu kinh tế.
 ÔngTrương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đang trả lời các câu hỏi của các cử tri. 

Sáng 22-6, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa dẫn đầu có buổi tiếp xúc cử tri quận Hải Châu. Tại đây, nhiều cử tri đặt ra loạt câu hỏi về dự Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, gọi tắt là luật đặc khu.

Cử tri Nguyễn Trí Tổng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo cử tri Nguyễn Trí Tổng, ông rất hoan nghênh Quốc hội đã quyết định lùi thời hạn thông qua luật đặc khu. Và việc gây rối ở một số nơi là điều đáng tiếc.

Tuy vậy, ông Tổng đặt vấn đề: “Nếu Nhà nước nhằm xây dựng ba đặc khu để phát triển kinh tế thì tôi thấy ta không cần gọi là luật đặc khu nữa, chỉ cần xây dựng đơn vị kinh tế thí điểm hoặc trọng điểm... Người dân hưởng lợi gì từ các đặc khu đó?”.

Ông Trương Quang Nghĩa giải thích: “Con số 99 năm là luật bất thành văn. Nó không có luật, nó gần như là một quy ước của quốc tế. Đó là việc sử dụng, sở hữu một miếng đất nào đấy mà qua 99 năm thì gần như là của người ta. Thế nên việc đấu tranh trong vòng 99 năm của các nước là cực kỳ quan trọng. Cái này là có nguyên cớ nào đấy chứ không phải chúng ta đi học TQ đâu. Chúng ta cũng rất độc lập” - ông Nghĩa nói.

Cũng theo Bí thư Đà Nẵng, Quốc hội bàn thảo về luật đặc khu thì nổi lên mấy nhóm vấn đề yêu cầu Chính phủ giải thích. Đó là cơ sở về luật, cơ sở nào đưa ra ba đặc khu đó. Thứ nữa là tính hiệu quả về kinh tế, sự lan tỏa của nó đối với nền kinh tế. Bên cạnh đó là đảm bảo an ninh quốc phòng. Và có nên xây dựng luật ba đặc khu không hay luật khung về đặc khu kinh tế đặc biệt thôi.

Về Luật An ninh mạng, ông Nghĩa nói: “Chúng ta khẳng định an ninh mạng không bóp chết dân chủ và tự do thông tin của người dân. Chúng ta chỉ có cơ sở pháp lý để xử lý những hành động tuyên truyền, chống phá thôi”.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Nghĩa, sự kiện người dân xuống đường trong hai ngày 10, 11-6 thì ở Đà Nẵng xử lý rất tốt. Tuy nhiên, việc xảy ra ở Bình Thuận có rất nhiều bài học.

“Một cuộc tụ tập rồi trở thành bạo loạn, phá phách, chiếm cả trụ sở thì nó có còn là chính quyền nữa không. Liệu với người dân thì chúng ta xử sự như thế nào, phải có ranh giới nào đó chứ...". Ông nói và nên xem lại việc quản lý trật tự trị an tại địa phương này.

Tham nhũng thì phải có chức quyền

Nói về phòng chống tham nhũng, Bí thư Trương Quang Nghĩa cho hay nếu làm tốt tất cả quy định trong Đảng, quy định trong các bộ luật thì làm được hết rồi. Nhưng bộ luật chống tham nhũng thì mang tính quốc tế, thông lệ và cam kết với Liên Hiệp Quốc nên phải hết sức chặt chẽ, thận trọng. Nếu chúng ta làm tốt, đúng theo lộ trình thì kỳ họp Quốc hội sau sẽ được thông qua bộ luật này.

“Tham nhũng thì chỉ những ông có chức quyền thôi. Ở Đà Nẵng thì đề nghị các vị cử tri giám sát các ông thường trực, đứng đầu là bí thư, thường vụ và ban chấp hành. Hệ thống chính quyền, thường trực ủy ban, Giám đốc Sở… đấy là những cơ quan dễ tham nhũng nhất".

Phó Thủ tướng nói về tiêu chí chọn chủ tịch đặc khu?
Phó Thủ tướng nói về tiêu chí chọn chủ tịch đặc khu?
(PLO)- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: Đặc khu có tính đặc biệt, nhiệm vụ đặc biệt nên cán bộ cũng phải đặc biệt. Phó Thủ tướng cũng cho biết dự luật này Quốc hội đang thảo luận, tính toán, gắn kinh tế với quốc phòng, an ninh…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.