An Giang không tiếp nhận thêm công dân về quê tự phát

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh tỉnh không có chủ trương tiếp nhận công dân về quê tự phát, duy nhất chỉ tiếp nhận các trường hợp về vào ngày 1-10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 1-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang có cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy ông Lê Hồng Quang nhấn mạnh An Giang vẫn giữ nguyên quan điểm tập trung khống chế các ổ dịch trên địa bàn, không tiếp nhận công dân từ địa phương khác di chuyển tự do về tỉnh.

Đối với những trường hợp người dân tự phát đã về đến cửa ngõ của tỉnh, thì tỉnh chỉ tiếp nhận người dân về đến cửa ngõ tỉnh duy nhất  vào ngày 1-10.

Theo thống kê của ngành chức năng, vào ngày 1-10, hơn 2.000 công dân di chuyển bằng xe máy tự phát đã về đến trạm T2 trên Quốc lộ 91, thuộc phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên. Lực lượng chức năng An Giang đã hướng dẫn người dân vào các điểm tập trung tại 05 điểm trường trên địa bàn phường Mỹ Thạnh và Mỹ Thới để sàng lọc từng đối tượng để bố trí cách ly hợp lý.

Đồng thời tổ chức test nhanh ngay trong đêm cho những dân, các trường hợp âm tính bàn giao cho các huyện, thị xã, thành phố đưa về địa phương bố trí điểm tập trung và điểm cách ly cách ly, không để người dân tự điều khiển xe máy di chuyển về các địa phương.

Từ chiều 1-10 hơn 2.000 công dân về quê tự phát đã đến cửa ngõ tỉnh An Giang. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh (bìa phải) chỉ đạo các lượng tại hiện trường. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Không thể bám trụ ở các tỉnh Miền Đông Nam Bộ, người dân trở về với quê nhà. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Bên cạnh đó hỗ trợ thức ăn, nước uống cho bà con chờ hướng xử lý của tỉnh. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Người dân được hướng dẫn về các điểm tập kết để sàng lọc, phân loại đối tượng. Ảnh: TIẾN TẦM

Đa số người dân khi về đến đây đã rất mệt, đuối sức, do đó lực lượng Công an còn tổ chức phát cơm, bánh mì, sữa và nước uống miễn phí cho người dân, đảm bảo cho người dân không bị đói, khát trong thời gian chờ hướng xử lý của tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.