Động thái của các tỉnh Miền Tây trước 'làn sóng' công dân về quê tự phát

(PLO)- Lãnh đạo các tỉnh thành Miền Tây khuyến cáo người dân không tổ chức đi xe máy về quê tự phát, nếu có nhu cầu về thì đăng ký hoặc thông báo trước theo từng đợt nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 30-9 đến trưa 1-10, tình hình người dân từ TP.HCM, Long An tự ý di chuyển về quê khá đông, các chốt kiểm soát dịch của các địa phương trên tuyến QL1A có lúc trở nên quá tải. Đến nay theo ghi nhận lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt qua phân loại đã giải quyết cho người dân qua khi bảo đảm các yêu cầu như đã tiêm 1-2 mũi vaccine, khai báo y tế...

Trưa 1-10, ghi nhận tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại siêu thị GO trên QL1A - đoạn qua địa phần TP Cần Thơ, đối với số người bị kẹt từ Long An đã được dẫn đường để bàn giao cho chốt Hậu Giang.

Đối với công dân TP Cần Thơ, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cho khai báo y tế và sẽ dẫn đến khu cách ly. Một nguồn tin cho biết, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức để đón công dân về cách ly tập trung khi lực lượng chức năng bàn giao về chốt cửa ngõ.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt Cần Thơ cho công dân của TP khai báo y tế và sẽ dẫn đến khu cách ly. Ảnh: CHÂU ANH

Lực lượng chức năng hỗ trợ nước uống cho các công dân. Ảnh: CHÂU ANH

Hiện, người dân tự phát về quê đang được các chốt cửa ngõ phân theo địa phương để dẫn đoàn qua địa bàn. Tại Vĩnh Long lực lượng chức năng đã phân luồng dẫn đoàn công dân Sóc Trăng và đang tiếp tục làm thủ tục đối với bà con tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu.

Theo ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, ông đã chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương nâng cấp, bố trí thêm các khu cách ly tập trung. Người đứng đầu UBND tỉnh Sóc Trăng cũng khuyến cáo công dân của tỉnh không nên tự ý chạy xe máy về quê vì không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và không đảm bảo an ninh trật tự. Bà con có nhu cầu về quê phải đăng ký hoặc thông báo trước và về từng đợt.

Đoàn công dân Sóc Trăng được lực lượng chức năng dẫn qua địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết tỉnh đang thực hiện kế hoạch đón công dân ở TP.HCM về quê ổn định cuộc sống. Đối với các trường hợp công dân ở TP.HCM về các tỉnh Miền Tây tự phát nếu có công dân Vĩnh Long thì tỉnh cũng cho vào và thực hiện cách ly theo quy định. Tuy nhiên quan điểm của tỉnh là thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Thông tin báo chí, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị người dân không nên tự ý chạy xe máy về quê. Tỉnh sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các địa phương để đón công dân về quê theo thứ tự theo từng nhóm đối tượng ưu tiên.

Về phía tỉnh An Giang và Đồng Tháp, hai tỉnh này cũng đang phối hợp xử lý đối với các trường hợp người dân về quê tự phát, trong đó công dân An Giang có khoảng 200 người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.