An Giang: Bắt 2 thanh niên làm văn bằng, chứng chỉ giả

(PLO)- Sinh viên đến trường Đại học An Giang nộp văn bằng, chứng chỉ để nhận bằng tốt nghiệp thì bị phát hiện là bằng giả. Từ đó công an phát hiện ra đường dây làm bằng giả của Khoa, Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Phan Văn Đức (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 24-5-2022, em A (sinh viên) đến trường Đại học An Giang nộp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản và Chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh để nhận bằng tốt nghiệp Đại học.

bằng giả

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Đăng Khoa và Phan Văn Đức

bằng giả

Số chứng chỉ giả trong vụ án. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, ngành chức năng phát hiện 2 chứng chỉ này có dấu hiệu làm giả. Tiến hành rà soát các văn bằng, chứng chỉ của các sinh viên đã nộp, trường Đại học An Giang tiếp tục phát hiện thêm 3 Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh, 1 Bằng Đại học có dấu hiệu làm giả nên trình báo Cơ quan công an.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện thêm 46 chứng chỉ ngoại ngữ và tin học có dấu hiệu làm giả. Qua điều tra, bước đầu công an xác định, Khoa đã thu nhận thông tin của các sinh viên có nhu cầu làm giả văn bằng, chứng chỉ, rồi gửi thông tin cho Đức để Đức nhờ một đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lại lịch) làm giả.

Hiện vụ án đang được Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.