An cung ngưu hoàng Hoàn: Nhà chuyên môn nói thuốc, nhà quản lý nói thực phẩm chức năng!

(PLO)-Sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn có lượng thủy ngân và asen vượt ngưỡng cho phép hàng ngàn lần, đại tá Hoàng Khánh Toàn, Chủ nhiệm khoa Y học Cổ truyền BV Trung ương quân đội 108 (Hà Nội) cho biết đây là thuốc chứ không phải thực phẩm chức năng. Trong khi đó, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thì cho rằng, gọi thực phẩm chức năng vì quốc gia sản xuất gọi nó là… thực phẩm chức năng!

Là thuốc chứ không phải thực phẩm chức năng

Đại tá Toàn cho biết An cung ngưu Hoàng Hoàn chuyên dùng để thanh nhiệt giải độc, chuyên trị bệnh khi bị ôn bệnh, nội tà gây ra tình trạng sốt cao, thần trí hôn mê… Đây là một bài thuốc chữa bệnh đã được sử dụng hàng trăm năm nay, vì thế nếu sản xuất chuẩn, chỉ định đúng, sử dụng đúng thì sẽ đem lại hiệu quả tốt.

 Đại tá- Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn

 “Trong An cung ngưu đúng là có thành phần dược liệu có chứa kim loại như thủy ngân hay asen, nhưng từ trước đến nay y học cổ truyền vẫn sử dụng và nếu chỉ định đúng thì vẫn đem lại hiệu quả và không hề độc hại cho người bệnh. 

Nhưng hiện nay, do nguồn sản xuất và cung ứng không chuẩn, có thể còn do gian thương sản xuất nhái nên có sản phẩm không đảm bảo đúng như công thức của cổ nhân truyền lại” ông Toàn nhấn mạnh. 

Đại tá Toàn khẳng định: “Đây là một thứ thuốc. Cơ quan chức năng lại cho nhập vào với tên gọi là thực phẩm chức năng, đây là một lỗ hổng rất lớn, là một điều sai lầm của cơ quan quản lý”. 

Đồng thời, bác sĩ Toàn cho biết thêm, dù nó là thực phẩm chức năng, khi nhập vào Việt Nam cũng phải qua kiểm nghiệm.

Cục An toàn thực phẩm nói đúng quy định!

Ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết sau khi Viện kiểm nghiệm thuốc trung ương lấy mẫu và phát hiện hai loại kim loại nặng là thủy ngân và asen vượt ngưỡng cho phép, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu thu hồi và tiêu hủy ngay.

Theo ông Trung, khi vào Việt Nam, Công ty nhập khẩu đã nộp đủ thủ tục hồ sơ cho cục để được nhập khẩu đúng quy định.

Trả lời câu hỏi An cung ngưu hoàng hoàn là thuốc mà tại sao cho nhập dưới dạng thực phẩm chức năng. Ông Trung cho biết: “Gọi là thực phẩm chức năng bởi chúng ta dựa vào quốc gia sản xuất sản phẩm. Họ coi đó là thuốc hay thực phẩm chức năng. Ví dụ như Glucosamin chẳng hạn, ở Mỹ họ coi đó là thực phẩm chức năng thì mình cũng phải coi đó là thực phẩm chức năng”.

An cung ngưu hoàng hoàn được bán rất nhiều trên thị trường,. Ảnh: HH 

“An cung ngưu hoàng hoàn cũng vậy, ở Hàn Quốc họ bán tràn lan dưới tên gọi là thực phẩm chức năng, thì mình cũng phải coi nó là thực phẩm chức năng. Trong trường hợp này cũng vậy, mặc dù thành phần của nó rất nhiều thảo dược, nhưng người ta chế biến dưới dạng bài thuốc để hỗ trợ người bệnh, để dự phòng. Sản phẩm này ở Triều Tiên họ coi là thực phẩm chức năng thì mình cũng phải gọi nó là thực phẩm chức năng” – ông Trung nhấn mạnh.

Nói về thành phần bên trong thuốc,  ông Trung cho rằng, một số độc dược có trong sản phẩm, chúng ta phải xem xét vì nó có rất nhiều loại chứ không phải một loại. Nếu nhiều loại liên kết lại với nhau thì nó hỗ trợ cho nhau, nếu ta xé lẻ ra thì nó lại là độc.

Với sản phẩm này, kết quả của Viện kiểm nghiệm thuốc trung ương đã chứng minh, sau khi cho chuột uống bảy ngày với liều là nửa viên thì không có bất thường. Kim loại nặng ở đây không ai bỏ vào cả, mà đơn giản chỉ là các thảo dược trồng trên đất có kim loại nặng thì nó sẽ nhiễm, từ đó bào chế ra thành phẩm thì nó vẫn còn tồn dư. 

Hiện nay những người có nguy cơ bị tai biến mạch mãu não càng nhiều thì số lượng người truyền tai nhau phải dùng An cung ngưu hoàng hoàn để dự phòng cũng tăng lên. Tuy nhiên, trước chuyện nhà chuyên môn nói thuốc còn nhà quản lý nói thực phẩm chức năng, tốt nhất, người tiêu dùng cậy nhờ sự chỉ dẫn của bác sĩ là điều cần hơn cả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.