Ăn cắp giờ công thiên hình vạn trạng

(PL)- Lãnh đạo xã lý giải: “Hôm nay xã nghỉ sớm do… có việc riêng”.
Thời gian gần đây, việc chấn chỉnh kỷ luật giờ giấc làm việc của cán bộ ở các địa phương đã có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, tình trạng cán bộ cấp xã sáng đi làm muộn, chiều về sớm vẫn còn xảy ra ở không ít nơi, nhất là ở những địa phương vùng sâu, xa.

4 giờ chiều đã “cửa đóng, then cài”

Tại xã Tân Tây, Thạnh Hóa (Long An), ông Huỳnh Tấn Khuê, Phó Chủ tịch UBND xã, khẳng định với phóng viên địa phương này luôn chỉ đạo cán bộ xã đi làm đúng giờ hành chính, sáng 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 và chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, thực tế lại không phải vậy.

Cụ thể, sáng 22-1, theo quan sát của phóng viên, buổi sáng đã quá 7 giờ 30 nhưng một số cán bộ tại xã này vẫn chưa đến trụ sở. Buổi chiều cùng ngày, dù chưa đến 4 giờ chiều nhưng trụ sở xã này đã “cửa đóng, then cài”, nhiều người dân đến liên hệ làm giấy tờ đành phải ngậm ngùi ra về.

Chiều 23-1, phóng viên tiếp tục quay lại xã này, vẫn chưa được 4 giờ chiều dù cửa ngoài không đóng nhưng tất cả phòng ban từ phòng bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch đến văn phòng,… đều khóa kín. Một cán bộ trực bộ phận công an xã cho biết thông thường buổi chiều khoảng 4 giờ là cán bộ xã này đã nghỉ làm hết.

Khảo sát thêm tình hình tại một số xã của tỉnh Tiền Giang, tình trạng cán bộ làm không đúng giờ quy định diễn ra cũng không ít.

Cụ thể, tại xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành), chỉ mới hơn 4 giờ chiều nhưng tại trụ sở xã này không một bóng cán bộ, chỉ còn lại một số nhân viên tạp vụ đang rửa chén. Sau khi phát hiện phóng viên ghi hình, khoảng 15 phút sau, một nhân viên bộ phận một cửa mới hớt hải vào mở cửa phòng ngồi trực. Gần nửa tiếng sau, ông Phan Văn Dững, Phó Chủ tịch UBND xã, mới đến trụ sở tiếp phóng viên và cho biết: “Hôm nay xã nghỉ sớm do… có việc riêng”.

Tại xã Nhị Bình (huyện Châu Thành) ngày 20-1, chỉ mới hơn 4 giờ chiều nhưng trụ sở cũng vắng tanh, chỉ còn một cán bộ nữ đang chuẩn bị ra về cho biết: “Thường khoảng 4 giờ chiều là tụi em nghỉ làm, có gì mai anh liên hệ sau”.

Cùng ngày, tại trụ sở xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, chỉ hơn 3 giờ chiều nhưng phần lớn lãnh đạo xã đều vắng mặt. Đến khoảng 4 giờ, trụ sở công an xã và UBND xã đã khóa cửa im ỉm…

Ngày 13-1, hơn 4 giờ chiều là trụ sở UBND xã Tam Hiệp (Tiền Giang) cán bộ đã vắng hoe. Ảnh: HOÀNG NAM

Ngày 22-1, UBND xã Tân Tây (Long An) “cửa đóng, then cài” khi chưa hết giờ làm việc. Ảnh: HOÀNG NAM

Muốn gặp chủ tịch thì… đến nhà tìm

Tại xã vùng sâu Vĩnh Bửu (huyện Tân Hưng, Long An) ngày 23-1 (thứ Sáu), dù đã hơn 2 giờ chiều nhưng tại trụ sở UBND xã chỉ có một cán bộ văn phòng ngồi trực. Khi chúng tôi yêu cầu gặp lãnh đạo, nhân viên này hỏi: “Anh có việc gì gấp không, vì chủ tịch còn ở ngoài chợ chưa vô”. Chúng tôi yêu cầu đến cuối giờ chiều gặp chủ tịch, anh này cho biết: “Có gì anh liên hệ sau, thường khoảng 4 giờ chiều là xã nghỉ làm, với lại chiều hôm nay chủ tịch không vô xã”.

Cùng ngày, tại xã Vĩnh Châu A, Tân Hưng, hơn 2 giờ 30 nhưng trụ sở UBND vắng tanh ngoài một nữ nhân viên trực bộ phận quân sự. Khi chúng tôi hỏi giờ làm tại xã, nữ nhân viên này cho biết vẫn làm theo giờ hành chính nhưng hôm nay là cuối tuần nên: “Giờ này vẫn chưa thấy ai vô chắc là mấy chú nghỉ ở nhà hết rồi. Anh có cần chứng giấy tờ gì gấp thì cứ qua bên nhà bác Bảy (chủ tịch), nhà bác ở gần đây lắm” - nữ cán bộ giải thích.

Một người dân tại xã này cho biết: “Dân ở đây rành giờ giấc làm việc của mấy ông ở xã lắm, thường đa phần đến thứ Sáu là mấy ổng chỉ làm buổi sáng, buổi chiều chỉ làm lấy lệ nên tụi tui phải tranh thủ đến sớm làm giấy tờ, đến buổi chiều coi như công cốc!”

Sẽ thường xuyên “vi hành”

Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An, cho biết mỗi năm tỉnh này đều mở nhiều đợt kiểm tra định kỳ lẫn đột xuất theo đường dây nóng của người dân phản ánh việc triển khai cải cách hành chính tại địa phương, nhất là những địa phương vùng sâu.

Trước đây tỉnh này cũng đã từng xử lý nhắc nhở hay thậm chí phải điều chuyển công tác đối với một số cán bộ quan liêu, hách dịch với dân hoặc không chấp hành đúng theo giờ giấc quy định.

“Bản thân tôi cũng đã nhiều lần đi kiểm tra đột xuất ở nhiều địa phương vùng sâu, trên thực tế có rất ít địa phương thực hiện đúng theo giờ giấc quy định. Có nhiều đợt kiểm tra bất ngờ, khi vào trụ sở liên hệ nhưng đóng vai người dân nên một số cán bộ lãnh đạo xã không biết và có thái độ chưa tốt trong ứng xử, cũng có nhiều cán bộ trong giờ làm lại bỏ đi cà phê lê la, đến khi dân cần phải chạy ra gọi rất phiền hà. Với những trường hợp mà báo chí lẫn thông tin từ người dân phản ánh, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra ngay, có thể hôm nay có thông tin là ngày mai chúng tôi đi liền. Sau đó chúng tôi sẽ có văn bản gửi UBND huyện yêu cầu xử lý ngay và có văn bản báo cáo về tỉnh. Sắp tới đây chúng tôi cũng sẽ thường xuyên kiểm tra đột xuất tại nhiều địa phương để hạn chế tình trạng cán bộ ứng xử chưa tốt hay ăn cắp giờ công gây phiền hà cho dân” - ông Thắng cho hay.

Trong khi đó, ông Đoàn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang, cho biết năm nay việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ nhiều địa phương tốt hơn những năm trước. “Có thể những trường hợp không làm đúng theo giờ giấc quy định là do hôm đó cán bộ bận họp hành đột xuất” - ông Liêm nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.