Airbus, Boeing tìm kiếm, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam

(PLO)- Lãnh đạo Airbus và Boeing cho rằng Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam là cơ hội để tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và dự Triển lãm Hàng không Singapore (Singapore Airshow) 2026, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến thăm gian hàng của Tập đoàn Airbus (Pháp) và Tập đoàn Boeing (Mỹ).

Tại các buổi làm việc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao vị thế hàng đầu thế giới của Airbus và Boeing trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, trực thăng quân sự và công nghiệp quốc phòng.

airbus-boeing-tim-kiem-mo-rong-hop-tac-voi-doanh-nghiep-quoc-phong-viet-nam-1.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đến thăm gian hàng của Tập đoàn Airbus (Pháp) và Tập đoàn Boeing (Mỹ). Ảnh: TT

Thượng tướng cảm ơn và ghi nhận những thông tin do lãnh đạo hai tập đoàn chia sẻ tại Singapore Airshow 2026. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật cho phía Việt Nam.

Ông cũng đề nghị Airbus và Boeing nghiên cứu khả năng hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong các lĩnh vực như vật tư kỹ thuật, cơ khí chính xác, đóng tàu quân sự, công nghệ thông tin và viễn thông.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng trân trọng mời lãnh đạo Airbus và Boeing tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tại Hà Nội.

Lãnh đạo Airbus và Boeing cho rằng Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam là cơ hội để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam; bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, mang tính chiến lược.

Cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã chứng kiến lễ công bố thỏa thuận đặt hàng động cơ Pratt & Whitney cho 44 máy bay Airbus A320neo của Hãng hàng không Vietjet.

Trong khuôn khổ Triển lãm, Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, đã có cuộc gặp song phương với Chuẩn tướng Yew Chee Leung, Phó Thư ký Công nghệ, Bộ Quốc phòng Singapore.

Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore ngày càng phát triển tích cực, trong đó hợp tác công nghiệp quốc phòng là một trong những lĩnh vực ưu tiên.

airbus-boeing-tim-kiem-mo-rong-hop-tac-voi-doanh-nghiep-quoc-phong-viet-nam.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mời lãnh đạo Airbus và Boeing tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam. Ảnh: TT

Bà Vân cho biết Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Singapore sang Việt Nam trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác; đồng thời mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp quốc phòng Singapore tham gia Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Phía Singapore bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp, hướng tới các dự án hợp tác thực chất, bền vững, có chiều sâu về công nghệ và kinh tế.

Cũng tại Singapore Airshow 2026, đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel đã có các cuộc tiếp xúc song phương với đại diện Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp các nước, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.