Ai chế ra máy 'cạp cá' trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè?

(PLO)- Nhờ có những chiếc máy cạp cải tiến nên trong đợt cá chết đột biến vừa qua, công tác vớt cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được thực hiện nhanh chóng.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định tặng bằng khen cho bảy  đơn vị tham gia vớt cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vào tháng 5-2016 gồm: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị, Cảnh sát PCCC, Bộ đội biên phòng, Công ty Dịch vụ Công ích quận 8, Khu Đường thủy nội địa - Sở GTVT TP, Chi cục Kiểm lâm TP, Chi cục Quản lý thủy sản TP.

Trong những ngày chứng kiến cảnh cá chết nổi trắng kênh và công tác vớt cá được thực hiện liên tục suốt ngày đêm, nhiều người dân sống ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cũng lấy làm lạ trước những chiếc máy cạp được gắn sau ca nô. Nhờ những chiếc máy này mà hàng tục tấn cá chết được kịp thời đưa vào thùng, chuyển lên bờ chở đến nơi tiêu hủy.

chiếc máy cạp cá giúp thu gom rác trên sông

Không ít người lấy làm lạ khi thấy những chiếc máy cạp cũng tham gia vớt cá chết. Ảnh: TRUNG THANH

Theo tìm hiểu của chúng tôi, điều khá thú vị là những chiếc máy cạp nói trên lại được chính những người thực hiện công tác vớt rác trên trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chế tạo ra.

Anh Đặng Hoàng Trí, trưởng phân xưởng sửa chữa (Xí nghiệp số 3 thuộc Công ty Môi trường đô thị TP) - người tham gia nghiên cứu, chế ra những chiếc máy cạp, nhớ lại: “Khoảng năm 2012 khi công ty đảm nhận công tác vớt rác trên kênh. Trước anh em công nhân chỉ vớt rác bằng vợt nên hiệu quả không cao. Thấy thế, ban giám đốc công ty yêu cầu phải nghiên cứu, tìm cách vớt rác đạt hiệu quả hơn”.

Nhờ những chiếc máy cạp này, hàng tục tấn cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè kịp thời được thu gom

Nhờ những chiếc máy cạp này, hàng tục tấn cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè kịp thời được thu gom. Ảnh: TRUNG THANH

Sau nhiều thử nghiệm, anh Trí đã chế ra cái máy cạp giống máy cạp phế liệu và máy cạp bùn trên sông. Ban đầu máy còn vướng lỗi lớn do không chỉ hốt rác mà hốt cả nước kênh vào máy.

Mất khoảng một năm mày mò, cuối cùng anh Trí và cộng sự mới chế ra cái máy cạp với đầu cạp có bốn cánh, trên cánh có nhiều lỗ thoát nước. Nhờ đó, khi đưa rác vào thùng, lượng nước chứa trong rác cũng được thoát ra nhanh chóng.

Chiếc máy do chính kỹ sư, công nhân Công ty Môi trường đô thị TP.HCM sáng chế

Chiếc máy do chính kỹ sư, công nhân Công ty Môi trường đô thị TP.HCM sáng chế. Ảnh: TRUNG THANH

Ông Đặng Ngọc Đồng, Chủ tịch Công đoàn kiêm thành viên Hội đồng sáng kiến của Công ty Môi trường đô thị TP, nhìn nhận: “Từ ngày có những chiếc máy cạp, công tác vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được thực hiện nhanh chóng hiệu quả hơn. Có thể nói, nhờ có những chiếc này trong đợt cá chết đột biến vừa qua chúng tôi mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.