Kêu gọi không thả cá xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

(PLO)- Một số người am hiểu về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cho rằng cá chết nhiều ngoài nguyên nhân nguồn nước ô nhiễm còn do mật độ cá trên kênh quá dày đặc.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP về vụ cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Theo đó, UBND TP giao cho các quận Bình Thạnh, quận 1, quận 3, Phú Nhuận và Tân Bình tuyên truyền vận động kêu gọi người dân không nên phóng sanh cá xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong giai đoạn hiện nay.

Về lâu dài, lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường nước giai đoạn 2 sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhà máy xử lý nước thải để giải quyết căn cơ tình trạng ô nhiễm trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Kêu gọi không thả cá xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ảnh 1
Mật độ cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được cho là quá nhiều

Hiện nay, dự án Vệ sinh môi trường nước lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè chỉ mới hoàn thành giai đoạn 1. Nước thải trên lưu vực chỉ mới được khống chế không cho chảy trực tiếp ra kênh mà được thu gom vào hệ thống cống bao đưa về trạm bơm, lắng lọc rồi đổ ra sông. Trong giai đoạn 2, TP sẽ xây một nhà máy xử lý nước thải (tại quận 2) đề đưa nước thải trên lưu vực Thị - Nghè sang xử lý.

Trong những năm qua, vào đầu mùa mưa, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn thượng nguồn thường bị ô nhiễm do nước mưa cuốn trôi nhiều hợp chất, bụi bẩn đổ xuống kênh. Bên cạnh đó lớp bùn dưới đáy kênh bị xáo trộn làm nước thiếu oxy và gây ra tình trạng cá chết.

Năm nay, cá chết nhiều nên TP phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện để vớt cá. Từ ngày 17 đến 18-5, với 250 người cùng nhiều phương tiện chuyên dụng các đơn vị liên quan vớt được khoảng 80 tấn cá chết.

Một số người am hiểu về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cho rằng cá chết nhiều ngoài nguyên nhân nguồn nước ô nhiễm còn do mật độ cá trên kênh quá dày đặc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.