97% đại biểu đồng ý 'lùi' Luật sửa đổi BLHS 2015

(PLO)- Trên 90% đại biểu đồng ý "lùi" các luật như: Luật về Hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015, Luật Biểu tình... sang kỳ họp thứ 3.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCMbên hành lang Quốc hội sáng 18-11, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói cho hay: Luật về Hội, Luật Biểu tình, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều BLHS 2015 đã được tuyệt đại đa số các đại biểu đồng ý lùi lại.

Đối với Luật về Hội, ông Phúc nói: “Chúng tôi đã xin ý kiến đại biểu rồi. Hiện nay còn nhiều vấn đề Quốc hội thấy cần bàn tiếp ”.

. Phóng viên: Thưa ông, vậy những vấn đề gì Quốc hội thấy cần bàn tiếp?

+ Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Nhiều vấn đề lắm. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, chúng ta thấy chưa có sự đồng thuận về dự luật này. Ví dụ những vấn đề liên quan đến các tổ chức phi Chính phủ, rồi vấn đề tài chính của hội, thủ tục thành lập hội… Quốc hội thấy cần phải bàn tiếp cho kỹ hơn.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: "Luật về Hội còn nhiều vấn đề có ý kiến khác nhau, nên cần bàn kỹ lại ở kỳ họp sau". Ảnh: CHÂN LUẬN

. Nếu không thông qua được Luật về Hội thì định hướng từ năm 2017 các hội hoạt động theo phương thức tự trang trải, tự quyết định… sẽ thế nào? Các hội đang được cấp phát kinh phí sẽ tiếp tục được cấp phát?

+ Các quy định hiện nay về cấp phát kinh phí sẽ vẫn giữa nguyên. Đang tồn tại như thế nào thì vẫn như thế. Khi có luật mới thì tất cả quy định về Hội sẽ theo luật mới.

Bây giờ Quốc hội đang bàn đến các luật trên tinh thần phải đảm bảo chất lượng. Những luật nào thấy chưa đảm bảo chất lượng được, cần phải bàn tiếp thì tiếp tục bàn, đến khi nào đảm bảo chất lượng, Quốc hội đồng ý cao thì mới thông qua.

. Vậy Quốc hội đã dừng lại những luật nào, thưa ông?

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 và Luật về Hội. Hai luật này được giao lại cho Chính phủ tiến hành bổ sung, hoàn thiện, sau đó trình lại tại kỳ họp sau.

. Cụ thể Quốc hội đã xin ý kiến các đại biểu ra sao?

+ Đối với những luật mà đại biểu còn nhiều ý kiến khác nhau, ví dụ như mới hôm qua là Luật sửa đổi, bổ sung danh mục về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Luật này chắc sẽ xin ý kiến các đại biểu. Còn Luật về Hội và Luật Biểu tình thì xin ý kiến rồi, trên 90% đại biểu đề nghị dừng lại.

Cụ thể thì có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 có 97% đại biểu đề nghị dừng, Luật về Hội 96%. Các đại biểu đều đề nghị lui lại kỳ sau để bàn thật kỹ, chuẩn bị cả đánh giá tác động của những của các dự luật này.

“Chưa nhất thiết thông qua”

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhận định như trên về dự luật sửa đổi, bổ sung một số ngành, nghề trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện được Quốc hội thảo luận chiều 17-11.

“Quốc hội vừa thảo luận luật này ngày hôm qua nên chưa kịp xin ý kiến đại biểu” - ông Phúc cho hay.

Ông Phúc khẳng định dự luật này chắc chắn phải xin ý kiến đại biểu xem có thông qua hay không. Hơn nữa, theo ông Phúc, đây cũng chưa phải là vấn đề bức xúc và nếu luật này chưa thông qua thì cũng chưa ảnh hưởng đến đầu tư kinh doanh.

Mặc dù không khẳng định dự luật này có được thông qua hay không vì đó là quyền của đại biểu nhưng ông Phúc cho rằng: “Nên để lại để làm cho kỹ”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.