911 Đà Nẵng dự kiến tăng thêm tổ công tác

(PL)- Lực lượng 911 đã phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Ban lãnh đạo 911 đang có phương án tăng cường thêm tổ công tác trong thời gian tới.

Ngày 5-4, Công an TP Đà Nẵng tổ chức sơ kết ba tháng thực hiện kế hoạch 911 về tổ chức lực lượng tuần tra, chốt chặn trên địa bàn.

Thông tin tại đây cho hay qua ba tháng, lực lượng 911 đã xử lý 268 vụ, 351 người vi phạm về an ninh trật tự, đồng thời xử phạt 76 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 160 triệu đồng; nhắc nhở hơn 4.800 trường hợp vi phạm giao thông.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lực lượng 911 được chính quyền TP đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ và tạo sự lan tỏa tính tích cực trong nhân dân. Ông cho hay 911 đã tạo khí thế tấn công tội phạm, góp phần răn đe các đối tượng hình sự, ma túy cũng như nâng cao ý thức của người dân trong quá trình tham gia giao thông...

“Tôi đánh giá cao lực lượng đã luôn giữ đúng lễ tiết, tư thế, tác phong và có thái độ lịch sự khi thực hiện nhiệm vụ… Và đối với tội phạm, cán bộ, chiến sĩ đã kiên quyết, linh hoạt, khôn khéo và ứng xử đúng pháp luật, phù hợp với từng việc cụ thể nên chưa xảy ra sơ suất gì” - Thiếu tướng Viên nói.

Một thanh niên quăng xe chạy bộ khi lực lượng dừng xe nhưng đã bị khống chế sau đó. Ảnh: H.Hiếu

Rất nhiều công cụ hỗ trợ được thu giữ trong thời gian thực hiện. Ảnh: HẢI HIẾU

Còn Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phó Ban thường trực lực lượng 911, cũng là người có nhiều lần ra đường cùng các anh em để động viên, cho biết sắp tới sẽ có phương án xây dựng mô hình lực lượng này thuộc các quận, huyện. “Ban lãnh đạo cũng đang cân nhắc tăng thêm hai tổ công tác để phối hợp với ba tổ đã thành lập” - Đại tá Hai nói và cho hay ban lãnh đạo luôn đôn đốc, nhắc nhở các cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo vị đại tá, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện luân chuyển dần những cán bộ tham gia vào tổ công tác về lại các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao. Điều này để thực hiện học hỏi kinh nghiệm từ các thành viên cũ và mới của các tổ công tác. Đồng thời, công tác tuyên truyền về hoạt động của lực lượng 911 để nhân dân hiểu, ủng hộ và hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ… sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, xác định thời điểm, các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự để báo cáo nhằm tổ chức triển khai lực lượng 911 lập chốt. “Tập trung vào các địa bàn có các quán bar, karaoke,… để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật” - ông nói.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho rằng tổ công tác ra đời là để dẹp loạn trên đường phố trong thời điểm cướp giật, mất trật tự trên đường phố có dấu hiệu ngày càng phức tạp. Theo ông, đáng lý lực lượng này phải ra đời sớm hơn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.