80 quân nhân Việt Nam mang theo lương khô và 6 chó nghiệp vụ đến Myanmar

(PLO)- Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar gồm 80 quân nhân, mang theo lương khô, hàng viện trợ và 6 chó nghiệp vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Hội nghị do Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì.

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

80 quân nhân
Đại tướng Nguyễn Tân Cương chụp ảnh cùng các đại biểu và lực lượng QĐND Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Ảnh: MOD

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, thực hiện phương châm đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy của các quốc gia trong cộng đồng quốc tế.

Xuất phát từ truyền thống nhân đạo, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam và chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định cử lực lượng QĐND Việt Nam sang hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Myanmar.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, việc cử lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Myanmar là minh chứng rõ nét cho chính sách đối ngoại trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định uy tín, năng lực của QĐND Việt Nam trong hợp tác quốc tế. Đây là nhiệm vụ cao cả, thể hiện sinh động tinh thần “thương người như thể thương thân” của dân tộc.

Đại tướng yêu cầu các quân nhân tham gia nhiệm vụ tại Myanmar cần nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quốc tế, chính quyền và người dân địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về QĐND Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế và người dân Myanmar.

Lực lượng QĐND Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar gồm 80 quân nhân, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) - làm Trưởng đoàn, mang theo lương khô, hàng viện trợ và 6 chó nghiệp vụ.

Ngay sau Hội nghị, Đoàn công tác QĐND Việt Nam gồm 80 quân nhân đã lên đường thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Lễ tiễn đoàn diễn ra tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dưới sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

quan doi di Myanmar.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra công tác chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ của lực lượng QĐND Việt Nam. Ảnh: QĐND

Phát biểu tại lễ tiễn, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của tất cả các cơ quan, đơn vị; đặc biệt, là 80 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã xác định tốt nhiệm vụ, khẩn trương thu xếp công việc gia đình, cơ quan và hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc Việt Nam anh hùng, QĐND Việt Nam anh hùng và truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đoàn kết, an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.