6 tháng đầu năm, Cảnh sát hình sự triệt phá 99 băng, nhóm tội phạm

(PLO)- 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 1.491 đối tượng truy nã; triệt phá 99 băng, nhóm tội phạm…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-7, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo, trong sáu tháng đầu năm 2023, các nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm xuất hiện phổ biến hơn, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2023, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo hệ lực lượng tiếp tục tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch, điện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ;

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã được tăng cường; tỉ lệ điều tra, khám phá cao, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong sáu tháng, lực lượng Cảnh sát hình sự đã làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đạt tỉ lệ 73,84%; Đã điều tra, khám phá 18.880 vụ, bắt xử lý 40.297 đối tượng, đạt 82,66%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90,73%; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 1.491 đối tượng truy nã; triệt phá 99 băng, nhóm tội phạm…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những thành tích, nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao, sự hy sinh, vất vả của lực lượng Cảnh sát hình sự trong suốt thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Thư khen và các Quyết định khen thưởng các đơn vị Cục Cảnh sát hình sự vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thời gian qua. Ảnh BCA
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Thư khen và các Quyết định khen thưởng các đơn vị Cục Cảnh sát hình sự vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thời gian qua. Ảnh BCA

Thứ trưởng Ngọc Khẳng định, những thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát hình sự đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao; thể hiện rõ được bản lĩnh, phát huy truyền thống Anh hùng của lực lượng Cảnh sát hình sự trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Cục Cảnh sát hình sự phát huy vai trò đầu tàu, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn hệ lực lượng về công tác báo cáo, thống kê, phân tích, đánh giá tình hình để kịp thời tham mưu đề xuất với lãnh đạo các cấp chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh liên quan đến trật tự, an toàn xã hội.

Chỉ đạo hệ lực lượng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; chú trọng công tác phòng ngừa nghiệp kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự phải phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, không ngừng học tập, trau dồi nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Đồng thời, xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự giỏi pháp luật, vững công nghệ, có văn hóa, góp phần đáp ứng xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.