6 hộ dân ở Đắk Lắk phải nộp bù 2,4 tỉ đồng chênh lệch do giao đất không qua đấu giá

(PLO)- Sáu hộ dân, trong đó gia đình ông Trần Vĩnh Cảnh, nguyên Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, phải nộp tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng gây thất thu cho ngân sách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, nguồn tin của PLO cho biết ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xác định lại giá đất để truy thu số tiền chênh lệch nộp ngân sách nhà nước theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Vị trí giao đất và danh sách sáu hộ dân được giao đất không qua đấu giá. Ảnh: VŨ LONG

Vị trí giao đất và danh sách sáu hộ dân được giao đất không qua đấu giá. Ảnh: VŨ LONG

Theo đó, sáu hộ dân được giao sáu thửa đất không thông qua đấu giá tại khu dân cư 47 Lý Tự Trọng, TP Buôn Ma Thuột phải nộp lại cho ngân sách nhà nước với số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

Liên quan vụ việc này, ông Phạm Ngọc Nghị còn giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh điểm b, khoản 8 mục II phần B của Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ, từ nội dung giao cho Giám đốc Sở TN&MT chủ trì thành giao cho Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh về giao đất gây thất thu.

Gần đây, Sở Tài chính tỉnh đã gửi tờ trình tham mưu cho UBND tỉnh, trong đó có nội dung giao Cục Thuế tỉnh truy thu số tiền sử dụng đất chênh lệch phải nộp của sáu hộ gia đình trên để nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

“Trong trường hợp quá thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế mà các hộ dân không nộp số tiền sử dụng đất chênh lệch vào ngân sách nhà nước, giao UBND TP Buôn Ma Thuột thực hiện hủy quyết định giao đất, thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo đúng Kết luận của Thanh tra Chính phủ” - trích tờ trình của Sở Tài chính Đắk Lắk.

Theo đó, sáu hộ dân trên sẽ phải nộp số tiền từ 393 triệu đồng đến 491 triệu đồng/thửa.

Trong đó gia đình ông Trần Vĩnh Cảnh có hai thửa (B-19 và B-20) phải nộp với tổng số tiền gần 791 triệu đồng. Hai thửa đất này đứng tên bà Châu Thị Bích Tiên (vợ ông Cảnh) và ông Châu Minh Triết (người nhà bên vợ ông Cảnh). Được biết, ông Triết đã làm đơn tặng lại thửa đất này cho gia đình bà Tiên.

Như PLO đã đưa tin, năm 2006, UBND TP Buôn Ma Thuột thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất bảy thửa đất ở đường Tôn Đức Thắng, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, với giá hơn 600 triệu đồng/thửa.

Tuy nhiên, do tranh chấp với một hộ dân, cơ quan chức năng chỉ giao được một thửa, sáu thửa đất còn lại không giao được. UBND TP Buôn Ma Thuột ra văn bản bảo lưu kết quả bán đấu giá.

Năm 2018, ông Trần Vĩnh Cảnh làm Trưởng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị HĐND tỉnh giải quyết những khiếu nại một số vụ việc, trong đó có sáu hộ dân trên. Sau đó, HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành nghị quyết về việc giao đất này.

Tháng 10-2018, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ký quyết định giao sáu thửa đất cho sáu hộ dân trên ở khu dân cư 47, đường Lý Tự Trọng, phường Tân An, với giá trung bình hơn 600 triệu đồng/thửa.

Tháng 11-2022, Thanh tra Chính phủ kết luận việc giao sáu thửa đất này gây thất thu cho ngân sách nhà nước khoảng 2,4 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.