Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 1 chủ tịch huyện ở Đắk Lắk

(PLO)- Khi giữ chức phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, ông Đinh Xuân Diệu đã tham mưu UBND tỉnh giao đất cho sáu hộ dân không qua đấu giá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
  1. Ngày 6-3, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Đinh Xuân Diệu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk.

Theo cơ quan chức năng, năm 2018, khi giữ chức phó giám đốc Sở Tài chính, ông Diệu đã tham mưu cho chủ tịch tỉnh Đắk Lắk ký quyết định giao sáu thửa đất cho sáu hộ dân không thông qua đấu giá, gây thất thu khoảng 2,4 tỉ đồng đối với ngân sách nhà nước.

Trao đổi với PV, ông Đinh Xuân Diệu xác nhận UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông theo nội dung trên.

Ông Diệu nói ông đang đề nghị Sở Tài chính cung cấp thông tin là dựa vào căn cứ, quy định nào để xác định gây thất thu cho ngân sách 2,4 tỉ đồng.

Vị trí sáu lô đất thuộc quy hoạch đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: V.LONG
Vị trí sáu lô đất thuộc quy hoạch đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: V.LONG

“Việc đề nghị này là để tôi cung cấp, giải trình cho đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk”. Ông Diệu cũng nói nếu có lỗi, ông sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Trước đó, năm 2006, UBND TP Buôn Ma Thuột phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với sáu thửa đất cho sáu hộ dân ở đường Tôn Đức Thắng, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột với giá hơn 600 triệu đồng/lô.

Tuy nhiên, UBND TP Buôn Ma Thuột không thể giao đất vì bị người dân khiếu kiện. Tháng 12-2006, UBND TP Buôn Ma Thuột ra văn bản bảo lưu kết quả đấu giá này; đồng thời hoàn trả tiền đã nộp cho các hộ cùng lãi suất. Sau đó sáu hộ dân này có đơn khiếu nại.

Đến tháng 9-2018, ông Đinh Xuân Diệu, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt giá đất cho sáu hộ dân ở một khu vực khác.

Cụ thể, sáu hộ dân này được UBND tỉnh Đắk Lắk giao sáu lô đất không qua đấu giá ở khu dân cư 47 Lý Tự Trọng, phường Tân An với giá hơn 3,6 tỉ đồng.

Sau đó, Thanh tra Chính phủ kết luận việc giao đất với giá trên thấp hơn bảng giá các loại đất ở địa bàn TP Buôn Ma Thuột, gây thất thu đối với ngân sách nhà nước khoảng 2,4 tỉ đồng.

Điều chỉnh dự án trái thẩm quyền

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở KH&ĐT nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo hồ sơ, tháng 11-2016, Sở KH&ĐT điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (gọi tắt là GCN, thay đổi lần thứ hai) cho dự án Trung tâm Thương mại Phú Xuân (ở TP Buôn Ma Thuột) từ gần 12.000 m2 xuống còn hơn 8.800 m2. Đồng thời tăng tổng mức đầu tư dự án lên 320 tỉ đồng (tăng khoảng 162 tỉ đồng).

Tháng 3-2017, Sở KH&ĐT tiếp tục cấp lại GCN (thay đổi lần thứ ba) cho dự án. Trong đó điều chỉnh tiến độ dự án khởi công vào năm 2007, hoàn thành và đưa vào hoạt động đến hết quý III-2017; điều chỉnh thời gian xây dựng cơ bản của dự án đến quý III-2017.

Theo cơ quan chức năng, việc làm trên của Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk không đúng quy định; bởi thẩm quyền điều chỉnh dự án thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk. Theo Luật Đầu tư, tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư của dự án không quá 24 tháng.

Trước đó, năm 2007, Đắk Lắk cho thuê đất không thông qua đấu giá gần 12.000 m2 đất được xem là đất “vàng” ở TP Buôn Ma Thuột, thời gian cho thuê là 70 năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.