50% doanh thu truyền thông báo chí ‘chảy’ vào mạng xã hội

(PLO)- 50% doanh thu toàn ngành truyền thông báo chí đang 'chảy' vào các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới khiến các cơ quan truyền thông trong nước giảm thu.

Ngày 21-9, tại Đà Nẵng, Bộ TT&TT chủ trì tổ chức Hội thảo ASEAN chuyển đổi số báo chí - kiến tạo tri thức số.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16, cũng là sáng kiến của Việt Nam để lần đầu tiên các thành viên ASEAN trao đổi về chuyển đổi số trong truyền thông.

doanh thu truyền thông báo chí mạng xã hội
Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí Bộ TT&TT. Ảnh: HG

Theo ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí Bộ TT&TT, doanh thu ngành truyền thông khoảng 4 tỉ USD nhưng có khoảng 50% “chảy” vào các nền tảng mạng xã hộixuyên biên giới. Điều này đang khiến cho các cơ quan truyền thông ở Việt Nam hụt thu, sụt giảm bạn đọc.

Ông Phúc cho hay Chính phủ Việt Nam đã định hướng chuyển đổi số báo chí giúp tăng sức chống chịu và thích nghi trong bối cảnh mới.

“Hướng các luồng quảng cáo xuyên biên giới sang các nền tảng thông tin trong nước, sử dụng báo chí trong việc tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng kinh tế tri thức dựa vào thông tin báo chí” - ông Phúc nói.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Ngành truyền thông không thể đứng ngoài cuộc chơi này.

Ông Nguyễn Thanh Lâm cho hay chuyển đổi số làm thay đổi thói quen, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, đa chiều hơn. Nhưng các cơ quan truyền thông không được quên sứ mệnh cao cả là cung cấp sự thật chính xác, có ý nghĩa, bảo vệ công chúng khỏi bị lừa bởi tin giả.

“Hành động và khả năng thích ứng của chúng ta sẽ định hình những năm tới, không chỉ ảnh hưởng bối cảnh truyền thông mà còn đến sự phát triển của các quốc gia và sinh kế của người dân” - ông Lâm cho hay.

doanh-thu-truyen-thong-bao-chi-mang-xa-hoi.JPG
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm. Ảnh: HG

Đến từ Bộ TT&TT Indonesia, bà Mahavaw cho hay chuyển đối số sẽ đảm bảo sân chơi công bằng, tạo ra hệ sinh thái truyền thông lành mạnh nhằm hỗ trợ báo chí trước các nền tảng xuyên biên giới.

Theo ông Zul-Fakhri Maidy, đại diện Bộ TT&TT Brunei, Chính phủ nước này đã tham gia những hiệp định liên quan để bảo hộ thông tin.

Trong đó, Bộ TT&TT là đơn vị chịu trách nhiệm trong chuyển đổi số. Chính quyền và Văn phòng Chính phủ có liên quan cũng tham gia bảo vệ quyền sở hữu, bảo hộ trí tuệ trong không gian mạng.

Ông Zul-Fakhri Maidy bày tỏ mong muốn các nước ASEAN mở rộng hợp tác ngành công nghệ số, chuyển đối số cho các cơ quan truyền thông.

Đơn cử như việc mở các khóa đào tạo về công nghệ, sản xuất video, trao đổi nội dung truyền thông qua internet, các nền tảng số lớn cho báo chí. Đồng thời, khuyến khích nâng cao nhận thức cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.