5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành nội chính cả nước và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

(PLO)- Cán bộ ngành nội chính, người làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải: Pháp luật chắc, nghiệp vụ sắc, đắc nhân tâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh.

Đây là hoạt động tiếp theo của Tổng Bí thư, khi buổi sáng, ông đã chủ trì phiên họp 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống TNLPTC.

sua_nganh-noi-chinh-1-3853-6019.jpg

Hội nghị được tổ chức khi Bộ Chính trị vừa ban hành Quyết định 215-QĐ/TW, ngày 28-12 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương, thay cho quyết định cùng tên ban hành từ 4 năm trước.

Theo đó, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục được khẳng định là cơ quan tham mưu, giúp việc của BCH Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống TNLPTC và cải cách tư pháp. Đồng thời tiếp tục là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống TNLPTC và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp.

Tại Hội nghị, Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính các tỉnh, thành, cùng các Ban Chỉ đạo phòng, chống TNLPTC cấp tỉnh đã có những đánh giá khối lượng công việc đồ sộ đã thực hiện trong năm, cũng như mổ xẻ những mặt hạn chế cần khắc phục.

Hội nghị cũng thảo luận nhiệm vụ năm 2025 – một năm quan trọng của mùa đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Và đặc biệt còn là năm triển khai quyết liệt cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, là “tai mắt” của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống TNLPTC và cải cách tư pháp, ngành nội chính và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phải tham mưu cho Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống TNLPTC. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

sua_nganh-noi-chinh-2-2412-880.jpg

Trong các nhiệm vụ ấy, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công, nhất là tham gia hoàn thiện, nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV.

Tham mưu, chỉ đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá công tác phòng, chống lãng phí trong toàn xã hội, coi đây là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên, phải làm ngay.

Tham mưu, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn và cán bộ lãnh đạo các cấp có nhiều thông tin, dư luận về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; điều tra, xử lý dứt và điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự cấp ủy các cấp.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp, “hiệp đồng tác chiến” giữa các cơ quan nội chính; chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Và trong cuộc cách mạng về tinh, gọn bộ máy, Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh, thành phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nội chính, phòng, chống TNLPTC thật sự bản lĩnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư “Chắc - Sắc - Đắc”, tức là pháp luật chắc, nghiệp vụ sắc, đắc nhân tâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.