5 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Thanh Hóa nhiệm kỳ tới

(PLO)- Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX phải tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm...

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào sáng 27-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của các triều đại đã góp phần làm rạng danh quê hương đất nước.

Trong những năm qua kinh tế Thanh Hóa đã có bước tăng trưởng mạnh, mô hình tăng trưởng kinh tế chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ đó tạo ra động lực phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đ.TRUNG

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua thì Thanh Hóa vẫn còn một số hạn chế, chưa đáp ứng được kỳ vọng như: Chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp, tái cơ cấu nông nghiệp còn hạn chế, công nghiệp còn ô nhiễm môi trường, kết cấu hạ tầng còn thiếu nhất là các khu công nghiệp; đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn...

Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thanh Hóa chưa cao, chỉ số cải cách hành chính xếp thứ hạng thấp, khoảng cách giàu nghèo có xu hướng gia tăng, công tác xây dựng đảng còn hạn chế bất cập.

Do vậy, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần này cần chỉ rõ những hạn chế yếu kém nêu trên, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu góp phần thắng lợi mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Để Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, toàn diện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Thanh Hóa cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương khẩn trương xây dựng, đề xuất với Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Thanh Hóa cần khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh, triển khai các giải pháp hiệu quả để sớm trở thành cực tăng trưởng mới của phía Bắc.

Tỉnh cũng cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương ban hành các cơ chế chính sách đặc thù nhằm phát huy cao nhất tiềm năng lợi thế phát triển nhanh bền vững trong thời gian tới. Cần chú ý việc quy hoạch đô thị tỉnh Thanh Hóa theo hướng phân bổ hợp lý giữa các vùng phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Hai là, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn bó với mô hình tăng trưởng từ đó đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ và cả nước về công nghiệp chế biến.

Cụ thể như, đẩy mạnh tích tụ đất đai thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, các dịch vụ du lịch vận tải biển nâng cao giá trị xuất khẩu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu đội ngũ cán bộ ở Thanh Hóa đoàn kết để tạo ra một đội ngũ vững mạnh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ba là, Thanh Hóa phải đổi mới toàn diện công tác đào tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển giữa miền núi và miền xuôi; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Bốn là, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, tồn đọng kéo dài và các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Năm là, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần coi trọng và tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ với phương châm ‘lựa chọn đúng người, sắp xết đúng công việc, bố trí đúng vị trí’, để từ đó công tác cán bộ thực sự là khâu then chốt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu Thanh Hóa cần tăng cường kiểm tra giám sát kịp thời, nghiêm minh những cán bộ đảng viên vi phạm để từ đó xây dựng bộ máy hiện đại gắn bó mật thiết, tận tụy phục vụ nhân dân. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa hãy phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, bám sát các quy định về bầu cử trong Đảng, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đủ số lượng và có cơ cấu hợp lý.

"Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm; hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên, bổ sung cho nhau để tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra"- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.