Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025

(PLO)- Tỉnh Hải Dương phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành TP trực thuộc Trung ương.

Ngày 26-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 350 đại biểu đã chính thức khai mạc. Thay mặt Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: ĐH

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương, nhận định sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, gần 25 năm tái lập, Hải Dương đã có sự phát triển vượt bậc. 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua Hải Dương đã có tăng trưởng khá về kinh tế với GRDP tăng bình quân 8,1%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 3000 USD. Nền kinh tế được tái cơ cấu, cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, bước đầu hình thành, phát triển một số ngành công nghiệp phụ trợ, tỉ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ năm 2020 chiếm hơn 90% GRDP.

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương, đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: ĐH

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hải Dương đã đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ hiện đại. Cùng với hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn được cải thiện, hạ tầng kỹ thuật ở các đô thị, nhất là TP Hải Dương, Chí Linh, thị xã Kinh Môn được đầu tư nâng cấp, tạo được nét khởi sắc.  

Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém như kinh tế tăng trưởng chưa toàn diện, thiếu bền vững, tốc độ tăng trưởng chưa đều qua các năm. Tỉ lệ đô thị hoá chưa đạt chỉ tiêu đề ra, cơ cấu kinh tế phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân số lượng ít, quy mô nhỏ. Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chưa có chuyển biến rõ rệt, chỉ số PCI thấp so với mặt bằng chung toàn quốc…

Tỉnh Hải Dương đề ra mục tiêu đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng với phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng nâng cáo giá trị gia tăng bền vững, Hải Dương sẽ tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ tợ và nâng cao chất lượng ngành xây dựng.

Cụ thể, sẽ tập trung thu hút đầu tư hạ tầng các KCN, phấn đấu giai đoạn 2020-2025 lập quy hoạch và kêu gọi đầu tư hạ tầng 3-5 KCN và 10-15 cụm công nghiệp mới với diện tích 2.000 ha, phấn đấu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng bình quân hơn 10%/năm trở lên.

Hải Dương cũng đặt ra mục tiêu tạo bước đột phá về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu PCI nằm trong 20 tỉnh, TP đứng đầu cả nước. Chú trọng thu hút đầu tư từ các quốc gia có nền kinh tế lớn, có tiềm lực về vốn, công nghệ, trình độ quản lý, các công ty đa quốc gia, các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới, các công ty, tập đoàn lớn trong nước. Trong công nghiệp, tập trung thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã quy hoạch.

Hải Dương cũng chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Trong lĩnh vực quy hoạch, tập trung quy hoạch hệ thống giao thông đối ngoại, hệ thống giao thông kết nối các địa phương trong tỉnh, quy hoạch các đô thị động lực, quy hoạch hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai quy hoạch trục không gian phát triển Bắc - Nam mới...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó thủ tướng cho rằng Hải Dương nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh có tiềm năng, thế mạnh to lớn, cần tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển mạnh mẽ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.