5 mô hình 'Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải' mới của Bình Dương

(PLO)- Bình Dương đã xây dựng mới năm mô hình và nhận được sự ủng hộ, góp sức từ người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-4, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 và sơ kết năm năm hoạt động của tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bình Dương (1).JPG
UBND tỉnh Bình Dương tặng cờ thi đua cho sáu tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu các khối thi đua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Quốc Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng công an đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Từ đó, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phòng, ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cũng theo đại tá Dũng, các địa phương đã đẩy mạnh xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT). Hiện nay, Bình Dương có tổng số 59 mô hình.

Công an các địa phương vẫn đang tăng cường công tác rà soát, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, hoạt động theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, nhằm phát huy tốt hiệu quả, phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm và đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Bình Dương (2).JPG
Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tặng giấy khen, bằng khen. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong năm 2023, Bình Dương đã xây dựng mới năm mô hình gồm: Điểm chữa cháy công cộng và Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn toàn tỉnh; Tổ “Công nhân vệ sinh môi trường tham gia giữ gìn an ninh, trật tự” tại TP Thủ Dầu Một và huyện Dầu Tiếng; Xe ba gác chữa cháy lưu động trên địa bàn phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên); Tổ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ lưu động tại phường Vĩnh Tân (TP Tân Uyên).

Theo Đại tá Phạm Quốc Dũng, để phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong thời gian tới cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an làm nòng cốt. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, cần đổi mới cách thức, phương pháp vận động Nhân dân để chủ động phòng ngừa, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bình Dương (3).JPG
Nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tặng giấy khen, bằng khen. Ảnh: LÊ ÁNH

Bên cạnh đó, lực lượng công an phải làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân ngay từ cơ sở theo phương châm: “Lúc dân cần, lúc dân khó có công an”.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương, Bộ Công an đã tặng sáu cờ thi đua cho sáu tập thể, tặng bằng khen, giấy khen cho 214 tập thể, 135 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.